Hấp dẫn mùa lễ hội miền Trung

Hàng loạt sự kiện, hoạt động đặc sắc tại Festival Nghề truyền thống Huế và Tuần văn hóa - du lịch Đồng Hới sẽ là những điểm nhấn níu chân du khách trong kỳ nghỉ lễ lần này.

Từ trải nghiệm phố nhà rường đến lễ hội áo dài quyến rũ
Diễn ra từ ngày 28.4 - 2.5 tại TP.Huế (Thừa Thiên-Huế), điểm nhấn của Festival Nghề truyền thống Huế 2017 là không gian trưng bày và tôn vinh nghề tại bờ nam sông Hương, dọc theo phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, từ cầu Trường Tiền lên Phú Xuân. Tại đây, những ngôi nhà rường truyền thống xinh xắn đang được dựng lên để làm không gian trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ trong cả nước. Theo chân hơn 300 nghệ nhân tham dự festival lần này là một lượng lớn hàng thủ công mỹ nghệ độc đáo và tuyệt tác do bàn tay tài hoa của các nghệ nhân làm nên sẽ được trưng bày, trình diễn tại Huế.
Tròn 15 năm sau sự kiện lễ hội áo dài diễn ra tại Festival Huế 2002, vào đêm 30.4 tới, lễ hội áo dài sẽ quay trở lại cầu Trường Tiền thơ mộng, kỳ vọng sẽ mang đến cho công chúng một ấn tượng hoàn toàn mới lạ từ sự kết hợp giữa áo dài với sắc màu của hội họa Huế, qua các bộ sưu tập của gần 20 nhà thiết kế Huế, Hà Nội và TP.HCM lấy cảm hứng từ tác phẩm của 20 họa sĩ Huế.
Bên cạnh đó, chương trình Hội tụ bản sắc châu Á - giới thiệu các bộ sưu tập thời trang được thiết kế trên chất liệu vải truyền thống của các nhà thiết kế châu Á như Eric Choong (Malaysia), Sakchira Wiengkao (Thái Lan), Edwin Perez (Philippines), Mohom Loikhamleng (Myanmar), Emilio (Indonesia), Xuân Hảo, Quang Huy, Duy Nguyễn, Vũ Việt Hà, Chula, Vũ Trần Đức Hải, Hà Duy, Hiền Đặng, Viết Bảo, Khánh Shyna, Hữu LaLa, Minh Hạnh (VN). Nhiều hoạt động liên quan áo dài sẽ diễn ra như: Không gian làng áo dài với nhiều hoạt động tại công viên Lý Tự Trọng; hoạt động hưởng ứng với áo dài doanh nhân, áo dài công nhân viên chức, áo dài tiểu thương, áo dài nữ sinh… Ngoài ra năm nay có thêm lễ hội ẩm thực, liên hoan chiếu phim Hàn Quốc, lễ hội khinh khí cầu ở sân Hàm Nghi với sự xuất hiện của 13 khinh khí cầu lớn nhỏ.
Sôi nổi mùa du lịch Quảng Bình
Chào đón mùa du lịch năm nay, TP.Đồng Hới (Quảng Bình) tiếp tục tổ chức Tuần văn hóa - du lịch Đồng Hới năm 2017 từ 25.4 - 1.5.
Cụ thể, có âm nhạc đường phố tại công viên Nhật Lệ do các nhóm nhạc đường phố biểu diễn vào các tối 26, 27.4. Lễ hội ẩm thực đường phố từ ngày 27.4 - 1.5 tại bãi tắm Nhật Lệ, quảng trường biển Bảo Ninh kết hợp bán các mặt hàng lưu niệm, thủ công; nặn tò he; bóng bay nghệ thuật, vẽ; sân khấu biểu diễn các tiết mục nghệ thuật. Hội bài chòi từ 17 - 21 giờ các ngày 28.4 - 1.5 tại công viên Nhật Lệ. Liên hoan các CLB, đội, nhóm nhảy trong buổi tối 29.4 và 1.5 tại Trung tâm VH-TT tỉnh. Lễ hội diễu hành đường phố và chèo cạn múa bông thực hiện từ 17 - 20 giờ 30 ngày 25.4. Đoàn diễu hành sẽ đi qua các tuyến phố: Quách Xuân Kỳ, Nguyễn Du, Hùng Vương và quảng trường biển Bảo Ninh.
Các hoạt động thể dục thể thao có giải bóng chuyền bãi biển nữ tại bãi biển Nhật Lệ từ ngày 25 - 27.4. Kéo co bãi biển vào ngày 28.4 tại bãi biển Nhật Lệ. Hội cướp cù truyền thống của P.Đồng Phú vào sáng 29.4 tại quảng trường trước sân vận động tỉnh. Giải đua thuyền truyền thống thành phố mở rộng năm 2017 trên sông Nhật Lệ kết hợp diễu hành, trình diễn thuyền buồm, dù bay vào sáng 30.4. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật chào mừng Tuần văn hóa - du lịch Đồng Hới sẽ được tổ chức vào tối 30.4 tại quảng trường biển Bảo Ninh.
Dịp này, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế cũng sẽ chính thức khai trương tuần lễ vàng du lịch di sản Huế từ 22 - 28.4, gắn với sự kiện mở cửa Đại nội - Huế về đêm bắt đầu từ 22.4. Theo đó, không gian lung linh của hoàng cung sẽ được mở cửa thường xuyên về đêm để đón du khách. Trong tuần đầu, người dân có hộ khẩu tại Thừa Thiên-Huế sẽ được miễn phí hoàn toàn, sau ngày 29.4 trở đi sẽ miễn 50% giá vé cho người địa phương.
Ngoài ra, có 8 làng nghề và cơ sở nghề lần đầu tiên tham dự Festival Nghề truyền thống Huế gồm: dệt lanh thổ cẩm Mai Châu (Hòa Bình), làng tranh Đông Hồ (Bắc Ninh), dệt lụa xã Nam Cao (Thái Bình), làng gốm Mỹ Thiện 200 năm tuổi, dệt làng Teng (Quảng Ngãi), làng nghề sản xuất gốm, thảm lục bình xã Bình Ninh (tỉnh Vĩnh Long); hoa đất sét Thời gian (Đà Lạt), mộc mỹ nghệ Chuyên Mỹ (Hà Nội). Festival lần này có sự tham gia của 5 thành phố và doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.