Hari Won bị Đại Nghĩa 'chỉnh' cách dùng từ trên sóng truyền hình

02/06/2023 09:33 GMT+7

Đại Nghĩa thẳng thắn chỉnh cách nói chuyện, dùng từ của Hari Won khi nhận xét thí sinh trong tập 5 Siêu tài năng nhí. Tuần này, thí sinh đầu tiên giành vé vàng vào thẳng bán kết đã lộ diện.

Hari Won bị Đại Nghĩa ‘chỉnh’ cách dùng từ trên sóng truyền hình - Ảnh 1.

Hari Won khiến Đại Nghĩa bất ngờ vì dùng sai từ ngữ khi ngồi ghế nóng

BTC

Đảm nhận vai trò giám khảo trong tập 5 Siêu tài năng nhí gồm: Đại Nghĩa, Hari Won và khách mời Trương Quỳnh Anh. Cả ba có dịp thưởng thức các tiết mục gay cấn đến từ dàn thí sinh tài năng.

Mở màn, bé Đỗ An Nguyên biểu diễn bộ môn xe thăng bằng kết hợp đọc rap. Cậu bé 7 tuổi đã có 4 năm tập luyện bộ môn này và từng sang Malaysia thi đấu. Xuyên suốt phần thi, siêu nhí đến từ Hà Nội khoe khả năng di chuyển thăng bằng với nhiều động tác phức tạp. 

Thậm chí, em còn gây sốt khi có thể đứng một chân trên yên xe. Độ khó của tiết mục được nâng cấp khi An Nguyên vừa di chuyển trên xe đạp vừa dùng đầu đập vỡ 3 quả bóng bay. Chỉ trong vòng 24 giây, siêu nhí đã hoàn thành thử thách.

Hari Won bị Đại Nghĩa ‘chỉnh’ cách dùng từ trên sóng truyền hình - Ảnh 2.

An Nguyên trổ tài di chuyển bằng xe thăng bằng với nhiều động tác khó

BTC

Tiếp theo, bộ ba giám khảo một phen ngỡ ngàng khi gặp gỡ nhóm lập trình Robot Stem Plus Lion đến từ Rạch Giá, Kiên Giang với 3 thành viên nhí bao gồm: Trần Phúc Thịnh (12 tuổi), Huỳnh Bách (10 tuổi) và Trần Vĩnh Phước (13 tuổi). Được biết nhóm Robot Stem Plus Lion từng đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi WRO22 tại Dortmund (Đức) và giành giải Đồng chung cuộc vào tháng 11.2022.

Ở thử thách đầu tiên, các bé mang đến chú robot được giới thiệu là "có động cơ, có bộ não, có bánh xe". Trên sân khấu, nhóm Robot Stem Plus Lion đưa ba vị giám khảo đến không gian đầy thư giãn, được mô phỏng như một khu nghỉ dưỡng. Tại đây, chú robot tên Nhí sẽ giúp họ bốc hành lý và mang đến tận phòng. Chứng kiến khả năng di chuyển mượt mà cùng cách các bé truyền thông tin đến robot, Hari Won không giấu được sự thích thú.

Hari Won bị Đại Nghĩa ‘chỉnh’ cách dùng từ trên sóng truyền hình - Ảnh 3.

Nhóm Robot Stem Plus Lion gây thích thú bởi khả năng lập trình robot

BTC

Tiếp theo, robot Nhí khiến bộ ba giám khảo phấn khích khi trực tiếp phát quà cho các bạn nhỏ nhân ngày 1.6. Thử thách đặt ra là chú robot phải di chuyển khéo léo, không được xô ngã các hàng rào đã đặt sẵn. Chỉ trong thời gian ngắn tính toán đường đi, ba thí sinh đã giúp chú robot hoàn thành nhiệm vụ.

Thí sinh cuối cùng là Anh Kiệt với phần trình diễn nhạc cụ. Cậu bé 12 tuổi mang đến tiết mục Vũ nông dân đầy da diết và sâu lắng. Giám khảo Hari Won bất ngờ khi đây là lần đầu tiên em đứng trên sân khấu. 

Giọng ca Hương đêm bay xa bày tỏ: "Ôi, lần đầu tiên mà thấy mượt mà và thấy thần thái không có nhúc nhích gì hết trơn". Ngay lập tức Đại Nghĩa liền "chỉnh" cách dùng từ của đàn em: "Thần thái không nhúc nhích là gì?". Sau đó, cô vội vàng sửa lỗi: "Ý em là em ấy rất thần thái, không có nhút nhát". Sự nhầm lẫn về ngôn ngữ của bà xã Trấn Thành khiến khán giả bật cười.

Hari Won bị Đại Nghĩa ‘chỉnh’ cách dùng từ trên sóng truyền hình - Ảnh 4.

Anh Kiệt gây ấn tượng bởi biệt tài thổi sáo

BTC

Trên sân khấu, Anh Kiệt lần lượt trình diễn nhiều loại sáo. Đáng chú ý, siêu nhí gây ấn tượng khi có thể thổi sáo chính xác giai điệu khi được hai guitarist Cường Ngụy và Đạt Lê chơi một bài nhạc bất kỳ. Với khả năng cảm âm tốt cùng kỹ năng thổi sáo điêu luyện, thí sinh nhí đã xuất sắc giành tấm thẻ vàng từ Đại Nghĩa để vào thẳng đêm bán kết Siêu tài năng nhí. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ 20, thứ năm hằng tuần trên kênh HTV7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.