Harry Kane ghi bàn thắng thứ 50 cho tuyển Anh

08/06/2022 06:40 GMT+7

Rạng sáng 8.6, Harry Kane ghi bàn thắng thứ 50 trong sự nghiệp thi đấu cho tuyển Anh, qua đó cũng giúp ‘Tam sư’ kịp gỡ hòa 1-1 trong trận đấu với tuyển Đức tại giải UEFA Nations League .

Bàn thắng muộn của Harry Kane ghi phút 88 từ chấm phạt đền, không chỉ giúp anh cán mốc 50 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia mà còn giúp tuyển Anh tránh khỏi viễn cảnh trắng tay 2 trận liên tiếp tại UEFA Nations League.

Harry Kane ăn mừng bàn thắng thứ 50 ghi cho tuyển Anh

AFP

Dù tung ra sân đội hình gồm rất nhiều hảo thủ, nhưng các cầu thủ tuyển Anh vẫn để cho tuyển Đức kiểm soát thế trận và có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút thứ 50 do công của tiền vệ Jonas Hofmann ghi.

Trong thế trận bế tắc, tuyển Anh bất ngờ được hưởng một quả phạt đền trong tình huống có sự can thiệp của công nghệ VAR. Trên chấm 11 m, Harry Kane lạnh lùng đánh lừa thủ thành Manuel Neuer của tuyển Đức quân bình tỷ số 1-1 cho “Tam sư”.

Bàn thắng muộn màng của Harry Kane không chỉ giúp tuyển Anh giành lại 1 điểm mà nó còn đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Harry Kane đó là 50 bàn thắng cho tuyển quốc gia.

Bàn thắng này giúp anh chính thức vượt qua thành tích của huyền thoại Sir Bobby Charlton (có 49 pha lập công) để vươn lên vị trí thứ 2, và chỉ còn cách kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại cho tuyển Anh đang được nắm giữ bởi Wayne Rooney đúng 3 bàn nữa.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Harry Kane cho biết: “Bị dẫn trước với tỷ số 1-0 chúng tôi vẫn thể hiện được bản lĩnh tuyệt vời để trở lại và giành được kết quả tốt. Chúng tôi đang đối đầu với một đội tuyển Đức đá rất hay, nhưng chúng tôi cũng đã thi đấu tốt ở hiệp 2 để giành được kết quả có lợi”. Nói về chiến công ghi 50 bàn cho tuyển Anh của mình, tiền đạo đang thuộc biên chế CLB Tottenham cho rằng: “Tôi thích ghi bàn. Tôi yêu công việc đó và đặc biệt là khi được thực hiện cho đất nước của mình. Bất cứ khi nào tôi cũng muốn phục vụ cho đội tuyển, tôi rất hạnh phúc khi được làm điều đó”.

Với 50 bàn thắng ở thời điểm hiện tại, Harry Kane sắp tới hoàn toàn có thể sớm vượt qua Wayne Rooney, khi sẽ có thêm ít nhất 4 trận đấu tập huấn nữa trước thềm World Cup 2022 để phá vỡ kỷ lục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.