Harry Maguire mất vị trí chính thức tại M.U

27/08/2022 08:32 GMT+7

HLV Erik ten Hag đã đưa ra lời cảnh báo với Harry Maguire rằng băng đội trưởng sẽ không đủ để anh giành lại vị trí của mình trong đội hình xuất phát của M.U.

Kể từ khi gia nhập M.U với mức phí kỷ lục lên đến 80 triệu bảng, Harry Maguire được mặc định sẽ là cái tên không thể thiếu trong đội hình xuất phát của “Quỷ đỏ”. Và thực tế ở 2 mùa giải trước cũng đã chứng minh điều đó, tuy thường xuyên gây thất vọng nhưng cầu thủ 29 tuổi vẫn ra sân đều đặn hằng tuần và chỉ vắng mặt vì lý do chấn thương. Nhưng có lẽ điều này sẽ không còn được duy trì dưới triều đại mới của Erik ten Hag.

Harry Maguire ngồi dự bị trong trận đấu với Liverpool

AFP

Sau 2 trận đấu đầu tiên gây thất vọng của M.U, chàng hậu vệ đắt giá nhất hành tinh đã bị HLV Erik ten Hag thẳng tay loại bỏ trong đội hình thi đấu với Liverpool vào cuối tuần qua. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, Harry Maguire còn phải đối mặt với nguy cơ ngồi dự bị dài hạn khi người thay thế anh, Raphael Varane, đã gây ấn tượng mạnh trong lần đầu tiên đá cặp cùng với Lisandro Martínez.

Trong cuộc phỏng vấn trước trận đấu với Southampton, khi được hỏi việc để đội trưởng Harry Maguire trên ghế dự bị có khó xử hay không, vị chiến lược gia người Hà Lan chia sẻ: “Khi bạn là đội trưởng không có nghĩa là bạn phải luôn là người thi đấu, đặc biệt là khi trong đội hình vẫn còn có Varane. Chúng tôi có rất nhiều lựa chọn. Vai trò của Varane là rất lớn, chúng tôi đã quyết định tăng cường thể lực cho anh ấy, vì vậy anh ấy đã không ra sân ngay từ đầu ở hai trận đấu trước".

“Đối với một đội bóng mạnh, cần có sự cạnh tranh ở các vị trí thi đấu. Chúng tôi phải chơi rất nhiều trận đấu trong năm nay và đội bóng cần có sự thay đổi. Từ trận này sang trận khác, chúng tôi có thể thấy những gì chúng tôi cần”, HLV Erik ten Hag nói thêm.

Khi được hỏi có cân nhắc việc giao lại băng đội trưởng cho Bruno Fernandes nếu Maguire vẫn ở tiếp tục ngồi ngoài hay không, Ten Hag nhún vai: “Tôi không suy nghĩ xa đến như vậy. Chúng tôi có một nhóm cầu thủ lãnh đạo trong đội bóng, Harry và Bruno là một trong số họ. Bruno đã làm khá tốt vai trò đội trưởng trong trận đấu trước và mang lại rất nhiều năng lượng cho đội bóng cả trong và ngoài sân cỏ”.

Với những phát ngôn trên của Ten Hag, dù không chính thức nhưng đây có lẽ sẽ được coi là lời nhắn nhủ của vị thuyền trưởng Man United đối với hậu vệ 29 tuổi rằng anh ấy không còn là sự lựa chọn hàng đầu trong đội hình. Và với tư cách là đội trưởng, Maguire biết bản thân đang phải đối mặt với thách thức để giành lại vị trí và cần phải chiến đấu mạnh mẽ nếu muốn trở lại.

M.U sẽ có trận làm khách trên sân của Southampton trong trận đấu sớm của vòng 4 Ngoại hạng Anh lúc 18 giờ 30 tối nay 27.8. Thầy trò HLV Erik ten Hag đang hướng đến việc giành chiến thắng tiếp theo sau khi đả bại Liverpool trên sân nhà. Ở trận đấu này, ngoài sự vắng mặt đáng tiếc của Martial do chấn thương gót chân, M.U sẽ có lực lượng mạnh nhất khi hành quân đến St Mary's, khi tân binh Casemiro được kỳ vọng sẽ có trận thi đấu đầu tiên trong màu áo “Quỷ đỏ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.