Câu trả lời nằm ở các ràng buộc pháp lý, ưu tiên nghiên cứu và điều kiện từ nhà tài trợ. Cựu Chủ tịch Đại học Vassar Catharine Bond Hill giải thích quỹ hiến tặng giống như tài sản đầu tư dài hạn, không phải tiền mặt có thể chi ngay.
Harvard sở hữu quỹ hiến tặng lớn nhất nước Mỹ (53,2 tỉ USD năm 2024), nhưng phần lớn bị ràng buộc bởi điều kiện của nhà tài trợ. Nếu dùng quỹ hiến tặng bù ngân sách liên bang, Harvard buộc phải cắt giảm các khoản khác như hỗ trợ tài chính cho sinh viên. Bà Hill cảnh báo: "Khi tiền đã hết, nó không thể tự phục hồi".
Việc đóng băng ngân sách đặt ra thách thức lâu dài. Dù Harvard tuyên bố không từ bỏ độc lập học thuật, khả năng tự chủ tài chính vẫn phụ thuộc vào cách đại học này cân bằng giữa ưu tiên ngắn hạn và mục tiêu dài hạn.
Bình luận (0)