Hát để truyền đạt kỹ năng mềm

06/04/2010 14:40 GMT+7

“Hãy xem những cơn mưa như thời điểm khó khăn, khủng hoảng trong đời để sát cánh vượt qua...” - Sau mỗi bài hát, thành viên CLB Doanh nhân hát (TP.HCM) muốn chuyển tải đến bạn trẻ những thông điệp có ích.

PV Thanh Niên đã gặp gỡ anh Lê Bá Thông - Tổng giám đốc Công ty TTT, một thành viên nòng cốt của CLB này.

* Anh có thể cho biết vì sao CLB thường chọn chủ đề “Sức mạnh kỹ năng mềm và cơ hội việc làm” khi giao lưu với sinh viên (SV)?

- Hiện nay, việc đào tạo kỹ năng mềm cho SV không được chú trọng. Nhiều doanh nghiệp đang phải nhận những lứa SV không sử dụng được vì thiếu kỹ năng mềm. Những bạn này có thể rất giỏi về kỹ năng cứng (kiến thức, chuyên môn) nhưng lại hụt khả năng hội nhập, khả năng tự rèn luyện và phát triển bản thân, không chịu được áp lực công việc... Do đó, chúng tôi vẫn nói với sinh viên: “Phải có được kỹ năng mềm để hội nhập với doanh nghiệp!”. Theo tôi, thiếu kỹ năng cứng thì đào tạo lại dễ dàng hơn nhiều so với thiếu kỹ năng mềm.


Lê Bá Thông - Tổng giám đốc Công ty TTT

* Mang tiếng hát, kinh nghiệm và kỹ năng mềm đến với SV, các anh chị có thu nhận được gì?

- Chúng tôi vừa hát vừa tuyển dụng nhân sự đấy chứ! Cơ hội nào để SV lọt vào mắt nhà tuyển dụng, nếu không phải từ những dịp như thế này? Tôi vừa nhắc trợ lý đi “bắt” hai bạn M.C trong chương trình giao lưu gần đây giữa CLB Doanh nhân hát với SV ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM. Bởi lẽ, hai bạn đó năng động, lôi cuốn, biết cách làm khán giả phấn khích... thì cũng đáng được tuyển dụng rồi!

* Các anh chị mang đến cho sinh viên hình ảnh những người thành đạt, hát hay đàn giỏi. Liệu những bạn trẻ không có khiếu ca hát có cảm thấy giảm tự tin?

- Bất cứ khả năng nào các bạn sinh viên có, ngoài kỹ năng cứng đều nên sử dụng, phát huy hết. Chẳng hạn, bạn biết đá bóng thì nên tận dụng thế mạnh đó, lôi kéo những người khác trong công ty cùng tham gia, tạo nên sự đoàn kết và phấn chấn trong công việc. Hoặc bạn viết văn giỏi thì tham gia làm báo tường, thậm chí trình bày dự án, chiến lược rõ ràng, thuyết phục trước ban giám đốc và khách hàng... Chúng ta trân trọng và đào sâu tất cả những khả năng mình có. Đừng để cái gì cũng lờn nhờn, mờ nhạt.

CLB Doanh nhân hát ra đời cách đây khoảng 3 năm. Những thành viên nòng cốt hiện nay gồm: Nguyễn Hoàng Hải - Phó chủ tịch Công ty dầu khí SOCO Việt Nam; Lê Chí Hiếu - Tổng giám đốc Công ty Thủ Đức House; Thanh Hương - Giám đốc Công ty quảng cáo Quang Minh; Trần Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT Công ty TTT; Dương Tấn Sơn - Tổng giám đốc V-Home Group; Trương Viết Vũ - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP dược Duy Tân; Lê Bá Thông - Tổng giám đốc Công ty TTT; Nguyễn Đức Thịnh - Tổng giám đốc Công ty MPU; Đặng Thanh Phương - Chủ nhiệm phụ trách về đối ngoại và tổ chức sự kiện Saigon Times Club…

* Được biết, CLB đã giao lưu với khoảng 10 trường ĐH trên cả nước. Anh nhận xét gì về sự lĩnh hội của SV từ chương trình này?

- SV mỗi vùng miền có những nguyện vọng, sở thích phong phú và mới lạ khiến chúng tôi nhiều khi cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bạn bắt nhịp chậm, đầy bỡ ngỡ và ngây thơ như những cô cậu học trò phổ thông. Không phải ngẫu nhiên mà trong chương trình, chúng tôi thiết kế hai bài hát liền nhau mang tên: Tôi muốn và Hoa học trò. Đó là dụng ý phản ánh mâu thuẫn giữa nhu cầu của nhà tuyển dụng với những điều SV chưa đáp ứng được.

* Tâm thế khi các anh chị đến hát và giao lưu với SV là gì?

- Chúng tôi luôn xem họ là những đồng nghiệp tương lai.

* Ngoài trang bị kỹ năng mềm cho bạn trẻ, “CLB Doanh nhân hát” còn hướng đến những mục tiêu gì?

- CLB Doanh nhân hát là sân chơi dành cho toàn thể doanh nhân yêu thích ca hát tại TP.HCM. Tại đây, doanh nhân có điều kiện hát cho... đã ghiền. Hát để làm từ thiện cũng là một trong những mục đích chính của CLB. CLB là sứ giả thường xuyên gây quỹ cho hoạt động Nét vẽ xanh. Vừa qua, chúng tôi phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM thực hiện chương trình “Khát vọng yêu thương”, toàn bộ số tiền 1.150.000.000 đồng thu được đều dành tặng cho trẻ nhiễm HIV/AIDS.

Cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”

Nội dung và giải pháp:

- Phát động trong thanh niên chủ động học giỏi một nghề phù hợp với năng lực, sở trường của bản thân và đáp ứng nhu cầu về việc làm của địa phương, đơn vị.

- Các cấp bộ Hội chủ động phối hợp với các ngành có chương trình, đề án hỗ trợ cho thanh niên tiếp nhận tiến bộ khoa học công nghệ mới, công nghệ sinh học... Tiếp tục nhân rộng và phát triển các mô hình: trang trại trẻ; làng thanh niên lập nghiệp, làng ngư nghiệp thanh niên, các mô hình hợp tác xã thanh niên, các hình thức hợp tác trong thanh niên; điểm trình diễn kỹ thuật, các câu lạc bộ khuyến nông, lâm, ngư...

- Phát động tất cả các cơ sở Hội phong trào giúp hội viên thoát nghèo. Đẩy mạnh phong trào “tiết kiệm để tích lũy” trong thanh niên, thông qua các hoạt động liên kết để tạo vốn cho thanh niên phát triển sản xuất...

- Phát động trong hội viên, thanh niên hưởng ứng phong trào "Sáng tạo trẻ" với cách làm phù hợp, làm sao để mỗi hội viên, thanh niên là một ý tưởng sáng tạo, mỗi cơ sở Hội là một vườn ươm sáng tạo trẻ...

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai cuộc vận động hội nhập kinh tế quốc tế của doanh nghiệp trẻ và thanh niên Việt Nam; triển khai cuộc vận động “Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt Nam’’. Tiếp tục mở rộng hoạt động cuộc thi "Thắp sáng tài năng kinh doanh trẻ" tới các tỉnh, thành phố để phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo tài năng kinh doanh trẻ cho đất nước. Triển khai thực hiện Đề án “Khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên”.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động học tập, trao đổi những mô hình, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh; Nâng cao năng lực lập các dự án khả thi để phát triển kinh tế cho hội viên, thanh niên. Duy trì tổ chức và nâng cao chất lượng các hoạt động biểu dương, tôn vinh những điển hình làm kinh tế giỏi.

- Các tỉnh, thành phố đầu tư thành lập và tổ chức có hiệu quả hoạt động các trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm; phối hợp tổ chức hội chợ việc làm, ngày hội việc làm để tạo nhiều cơ hội cho hội viên, thanh niên có cơ hội được học nghề, được giới thiệu việc làm phù hợp, ổn định.

- Tăng cường các hình thức hỗ trợ thanh niên phấn đấu vươn lên lập thân, lập nghiệp, vượt khó, làm giàu chính đáng.

(Trích dự thảo Báo cáo của UB T.Ư Hội LHTN VN khóa V tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN VN lần thứ VI)

Như Lịch
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.