Hậu EURO 2024: Ngã rẽ nào cho các ‘ông lớn’?

16/07/2024 17:05 GMT+7

EURO 2024 có thể là bước ngoặt, chứng kiến sự thay đổi lớn ở các đội tuyển mạnh như Anh, Đức, Bồ Đào Nha hay Pháp.

ĐỘI TUYỂN ANH TÌM HƯỚNG ĐI MỚI

Dù lập "kỷ lục" buồn khi trở thành chiến lược gia đầu tiên trong lịch sử thua liên tục 2 trận chung kết EURO, Gareth Southgate vẫn là HLV thành công nhất của Anh trong hơn nửa thế kỷ qua. "Tam sư" đã lọt vào bán kết World Cup 2018 và chung kết EURO 2020, 2024. Lối chơi của Anh bị chê là nhạt nhẽo và thiếu biến hóa, nhưng đây lại là tập thể đoàn kết nhất của Anh từ trước đến nay, khác hẳn giai đoạn có nhiều ngôi sao song hỗn loạn khi Sven Goran-Eriksson hay Fabio Capello còn nắm quyền.

Tuy nhiên, thất bại tâm phục khẩu phục trong 2 trận chung kết EURO đã vạch ra giới hạn cho đội tuyển Anh. Giữa việc tiến xa ở các giải lớn và đoạt lấy một danh hiệu là khoảng cách rất lớn, mà đội bóng của HLV Southgate vẫn chưa thể bước qua. Đó là cái đầu "lạnh" của cả thầy lẫn trò, cùng tính tổ chức trong lối chơi. Đội tuyển Anh cần nền móng chiến thuật vững vàng hơn, thay vì chỉ trông đợi ở khoảnh khắc. Với những ngôi sao sáng như Bellingham, Foden, Saka hay Palmer, nếu nói Anh không thể đá nhuần nhuyễn là rất miễn cưỡng. Quan trọng là sau 8 năm xây nền móng, HLV Southgate có chấp nhận thay đổi? Nhà cầm quân người Anh đã làm tốt công việc, dù vậy sẽ rất nguy hiểm nếu chỉ dừng ở ngưỡng lưng chừng, giữ lối chơi hay cách làm cũ kỹ. Đội tuyển Anh cần Southgate thay đổi, hoặc thay đổi chính Southgate, nếu không muốn lãng phí tài nguyên cực lớn của thế hệ trẻ trung hiện tại.

Hậu EURO 2024: Ngã rẽ nào cho các ‘ông lớn’?- Ảnh 1.

Đội tuyển Anh về nhì ở EURO 2024

AFP

SẴN SÀNG CHUYỂN GIAO

Đội tuyển Bồ Đào Nha có một "bầu trời sao" từ thủ môn tới tiền đạo, lứa kế cận rất đáng xem như Francisco Conceicao, Goncalo Ramos hay Joao Felix, nhưng đội bóng của HLV Roberto Martinez vẫn tin dùng những lão tướng như Pepe hay Cristiano Ronaldo. Nếu Pepe vẫn chơi ổn định, Ronaldo lại đích thực là gánh nặng của Bồ Đào Nha. Anh không ghi được bàn nào ở EURO 2024 dù dứt điểm trên dưới 20 lần, sút phạt… toàn hỏng và đóng góp không đáng kể vào lối chơi. Trong bối cảnh Ronaldo vẫn chưa chịu lùi lại để nhường chỗ cho đàn em khi để ngỏ khả năng đá World Cup 2026, cuộc trẻ hóa ở Bồ Đào Nha vẫn có một "điểm nghẽn" khó vượt.

EURO và COPA America khép lại, kỷ nguyên Messi - Ronaldo cũng đã kết thúc?

Hậu EURO 2024: Ngã rẽ nào cho các ‘ông lớn’?- Ảnh 2.

Đội Bồ Đào Nha không thành công ở EURO 2024

Hậu EURO 2024: Ngã rẽ nào cho các ‘ông lớn’?- Ảnh 3.

Mbappe và ký ức buồn ở EURO 2024

Cũng có nhiều tài năng, cuộc thanh lọc ở đội tuyển Đức hứa hẹn thuận lợi hơn khi HLV Julian Nagelsmann mở rộng cửa cho những tài năng và trẻ trung như Jamal Musiala, Florian Witz hay kém tiếng như Niclas Fullkrug, Robert Andrich, Nico Schlotterbeck. Sau đỉnh cao với chức vô địch World Cup 2014, bóng đá Đức trải qua tới một thập niên loay hoay, có những thất bại ê chề như 2 lần liền bị loại ở vòng bảng World Cup 2018 và 2022, buộc "Die Mannschaft" phải xây lại từ đầu. Việc lọt vào tứ kết EURO 2024 dẫu không phải thành quả lớn lao, nhưng cho thấy tia sáng đầu tiên của sự thay đổi.

Đội tuyển Pháp cũng cần cú hích khi một lần nữa trượt ngã ở EURO. Dù vẫn thành công tại World Cup khi lọt vào chung kết cách đây 2 năm, nhưng Pháp dường như đã đạt tới giới hạn cùng HLV Didier Deschamps. 12 năm huấn luyện tuyển Pháp, Deschamps không còn điều gì mới mẻ. Ông dùng triết lý thực dụng cũ kỹ, con người và lối chơi cũng không có gì đặc sắc. Hệ quả là Pháp lê bước khó nhọc vào bán kết, bất chấp có nhiều hảo thủ. So với Anh hay Bồ Đào Nha, Pháp cũng có nhiều sao trẻ như Aurelien Tchouameni, William Saliba hay Eduardo Camavinga. Tuy nhiên, dấu ấn sao trẻ Pháp ở EURO 2024 rất nhạt nhòa. "Les Bleus" cần thay đổi diện mạo cũ mòn, nhưng còn phải chờ Deschamps nữa.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.