Hậu Giang: Điểm đến của nhà đầu tư

28/04/2023 09:23 GMT+7

Tỉnh Hậu Giang đang là điểm đến của nhà đầu tư trong và ngoài nước, bởi vùng đất này có những sức hút rất đặc biệt.

Thời gian qua, tại các chương trình cà phê doanh nhân, hội nghị giao ban báo chí, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hậu Giang cùng đại diện sở ngành đều tham dự đông đủ để gặp gỡ, thông tin, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời cho doanh nghiệp. Toàn tỉnh nhất quán phương châm "Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui" nên công tác thu hút đầu tư ngày càng hiệu quả.

Hậu Giang: Điểm đến của nhà đầu tư - Ảnh 1.

Nhà đầu tư nhận hoa từ lãnh đạo tỉnh Hậu Giang

Ảnh Quang Minh Nhật

Các thông tin lưu tâm

Theo ông Trần Văn Huyến, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang, nghị quyết "bốn trụ cột" về công nghiệp, nông nghiệp, đô thị, du lịch tiếp tục là "kim chỉ nam" cho phát triển kinh tế của Hậu Giang. Công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào địa bàn cũng xoay quanh "bốn trụ cột" chính yếu này. Quý 1/2023, kinh tế Hậu Giang tiếp tục đạt những kết quả tích cực, khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,67% dẫn đầu cả nước. Trong quý có 194 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tổng vốn đăng ký trên 711 tỉ đồng) và đến nay toàn tỉnh đã có 6.540 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký lên hơn 67.425 tỉ đồng. Về công tác kêu gọi đầu tư, Hậu Giang đã thu hút được 348 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 170.435 tỉ đồng, trong đó có 273 dự án ngoài khu - cụm công nghiệp, 71 dự án thuộc khu công nghiệp, 4 dự án nơi khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Liên quan công tác đầu tư trực tiếp nước ngoài, Hậu Giang cũng đã mời gọi được 25 dự án với tổng vốn đăng ký lên trên 631 triệu USD…

Đặc biệt, ngày 11.4 vừa qua, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022. Theo đó, PCI năm 2022 của tỉnh Hậu Giang xếp 12/63 tỉnh thành, tăng 26 bậc so với cùng kỳ năm 2021. PCI tăng vọt đã phát đi tín hiệu mạnh mẽ về một môi trường thu hút đầu tư ngày càng hấp dẫn nơi vùng đất Hậu Giang.

Năm 2022, Hậu Giang đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư (XTĐT) quy mô lớn với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đại diện bộ ngành T.Ư cùng đông đảo đại biểu trong và ngoài nước. Tại hội nghị này, lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang đã trao chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư cho 12 dự án, với tổng mức đầu tư 18.997 tỉ đồng, đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ với 8 nhà đầu tư, có tổng giá trị khoảng 220.000 tỉ đồng, tương đương 10 tỉ USD.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết trước khi diễn ra hội nghị XTĐT năm 2022, cơ quan chức năng của Hậu Giang đã phối hợp tổ chức thành công tuần lễ chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế vùng ĐBSCL; trưng bày các sản phẩm đặc trưng, quảng bá về Hậu Giang theo 4 lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, đô thị, du lịch là "bốn trụ cột" phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 5 cuộc hội thảo chuyên đề liên quan định hướng phát triển công nghiệp hiện đại, nông nghiệp sinh thái, đô thị thông minh, du lịch chất lượng và kết nối cung cầu về sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin đã thu hút nhiều đại biểu đại diện bộ, ngành T.Ư, nhà khoa học, chuyên gia, diễn giả, doanh nghiệp tham dự.

Theo Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công, Hậu Giang tuy có diện tích tự nhiên và dân số khá khiêm tốn ở ĐBSCL, song nhiều năm trở lại đây tỉnh lại đạt tăng trưởng cao nhất. 5 năm liên tục năng lực cạnh tranh của Hậu Giang tăng điểm, trong đó chỉ số tiếp cận đất đai đứng thứ 5 cả nước, dẫn đầu ĐBSCL. Môi trường đầu tư tại tỉnh Hậu Giang được doanh nghiệp đánh giá cao...

Những cam kết mạnh mẽ

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, cho hay hội nghị XTĐT năm 2022 cũng đã chứng kiến việc UBND tỉnh Hậu Giang ký kết với VCCI Cần Thơ (VCCI Cần Thơ giúp kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp - PV), ký hợp tác đầu tư với Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) về gói hỗ trợ vay vốn hạn mức 10.000 tỉ đồng nhằm tạo thuận lợi cao nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng khi triển khai dự án trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Những cam kết, ký kết nêu trên tiếp tục mở ra môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn tại Hậu Giang. Những đơn vị được giao làm đầu mối hướng dẫn thủ tục đầu tư phải thực hiện đúng quan điểm nhất quán của tỉnh là "Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui", "Sự thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh". Hậu Giang xây dựng "Một văn hóa, một ngôn ngữ" chung từ tỉnh xuống tận cơ sở trên tinh thần lợi ích của nhà nước, của người dân, của doanh nghiệp phải luôn được đảm bảo trong khuôn khổ pháp luật.

Hậu Giang: Điểm đến của nhà đầu tư - Ảnh 2.

Hệ thống giao thông ở Hậu Giang ngày càng phát triển

Ảnh Quang Minh Nhật

Trong thu hút đầu tư, Hậu Giang luôn nêu cao khẩu hiệu hành động "2 nhanh" (nhanh giải phóng mặt bằng, nhanh thủ tục đầu tư), "3 tốt" (cơ hội tốt, chính sách tốt, hạ tầng tốt) và cam kết của lãnh đạo tỉnh là luôn sẵn sàng chào đón những nhà đầu tư tâm huyết, tiềm năng. Hậu Giang sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án trọng điểm, có chọn lọc sớm được triển khai, đạt hiệu quả cao, bền vững… "Thời gian tới, toàn tỉnh tập trung giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư sớm hiện thực hóa tối đa các dự án cam kết đầu tư; tập trung nguồn lực (vốn, nhân lực, cơ chế) cho đầu tư phát triển, nhất là hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng giao thông; chuẩn bị mặt bằng đất sạch và các điều kiện cần thiết để khởi công tuyến cao tốc Châu Đốc - Trần Đề đoạn qua Hậu Giang trong tháng 6.2023", ông Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.