Hầu tòa vì hối lộ để nhận thầu

04/06/2014 03:00 GMT+7

Hôm qua 3.6, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Hùng Sơn (43 tuổi, ngụ Q.10) 6 năm tù về tội đưa hối lộ, Hồ Đức An (50 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) 10 năm tù về tội nhận hối lộ.

Ngày 24.9.2001, UBND TP.HCM phê duyệt dự án đầu tư phát triển mở rộng khu chăn nuôi heo Phước Long tại Củ Chi với tổng mức kinh phí 62,9 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp. Trong đó, Hồ Đức An (kỹ thuật xây dựng xí nghiệp) làm ủy viên ban quản lý dự án. Công ty cổ phần xây lắp và vật tư xây dựng số 2 trúng thầu. Nguyễn Hùng Sơn (Đội trưởng Đội thi công số 1) được giao thực hiện các hạng mục của gói thầu số 5 dưới sự giám sát của Hồ Đức An và 2 người khác. Trong quá trình thi công, để được giao thực hiện thêm hạng mục phát sinh “đắp mặt đất đường nội bộ”, Sơn đưa cho An 100 triệu đồng.

Lê Nga

>> Vụ cán bộ tư pháp xã nhận hối lộ: Cấp trên 'cài bẫy' đẩy cấp dưới vào tù?
>> Làm rõ nghi án nhận hối lộ của ngành đường sắt
>> Y án 10 năm tù nguyên chánh thanh tra sở nhận hối lộ
>> Bắt quả tang cán bộ thi hành án nhận hối lộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.