Hậu vệ tuyển Uruguay đối mặt cấm 15 trận sau cú thúc cùi chỏ quan chức FIFA

Tây Nguyên
Tây Nguyên
04/12/2022 02:12 GMT+7

Jose Gimenez có thể bị cấm thi đấu 15 trận sau khi một video xuất hiện cho thấy hậu vệ tuyển Uruguay thúc cùi chỏ vào đầu một quan chức FIFA sau trận lượt cuối bảng H và bị loại khỏi World Cup 2022 .

Căng thẳng lên cao sau cuộc đối đầu mà Uruguay thắng Ghana 2-0, trận đấu chứng kiến ​​đội bóng Nam Mỹ bị loại khỏi giải do kém số bàn thắng ghi được so với Hàn Quốc, đội ngược dòng đánh bại Bồ Đào Nha.
Khi các cầu thủ và thành viên tuyển Uruguay giận dữ vây quanh trọng tài, một đoạn video được tiết lộ cho thấy Gimenez của Atletico Madrid thúc cùi chỏ vào sau đầu một quan chức của FIFA sau trận đấu. Hậu vệ 27 tuổi này sau đó cũng buông những lời lăng mạ rất tệ đối với trọng tài như “một lũ trộm cắp”, “lũ khốn nạn”… vì từ chối một quả phạt đền.

Hậu vệ José Gimenez (giữa) đối mặt với án phạt kỷ lục

MARCA

Cơn thịnh nộ trong video có thể dẫn đến việc bị treo giò 3 trận, nhưng trận hỗn chiến nơi Gimenez tấn công một quan chức sẽ khiến hậu vệ tuyển Uruguay phải trả giá đắt hơn.

Tờ Mundo Deportivo cho rằng, Gimenez có thể phải đối mặt với án treo giò 15 trận hoặc nghỉ thi đấu trong một khoảng thời gian nếu vụ việc được báo cáo. Thúc cùi chỏ được liệt vào dạng hành hung, mặc dù không rõ liệu Gimenez có phải ngồi ngoài 15 trận cho tuyển Uruguay hay án treo giò sẽ kéo dài đến nửa sau mùa giải với CLB Atletico Madrid. Khi Luis Suarez bị cấm thi đấu 3 tháng tại World Cup 2014, FIFA đã ban hành án phạt để ngăn anh thi đấu cho tuyển Uruguay hoặc CLB - vào thời điểm đó là Barcelona.

José Gimenez bị phát hiện thúc cùi chỏ quan chức FIFA

CHỤP MÀN HÌNH

Hành vi trên cũng bị phạt với mức tối thiểu 4.343 bảng, và tăng gấp 4 lần nếu hành vi được thực hiện trước các phương tiện thông tin đại chúng hoặc mạng xã hội và Gimenez biết rằng mình đang lọt vào ống kính truyền hình vào thời điểm đó.

Tuyển Uruguay cảm thấy thất vọng khi không được hưởng một quả phạt đền trước Ghana, bởi trước đó họ cũng phản ứng trọng tài về một tình huống tương tự trong trận thua Bồ Đào Nha 0-2 ở bảng H.

Lịch thi đấu vòng 16 đội World Cup 2022

Việc Uruguay bị loại sớm dẫn đến những cảnh xúc động vào cuối trận đấu, trong đó Luis Suarez đã rơi nước mắt khi đây được xem là kỳ World Cup cuối cùng của anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.