Hãy chứng minh đi, Barca!

13/09/2022 07:53 GMT+7

Số phận đã se duyên khi một lần nữa Barcelona phải đối đầu với Bayern Munich tại Champions League . Lần này là ở vòng bảng và trận lượt đi sẽ diễn ra tại Allianz Arena vào rạng sáng mai (14.9).

Barcelona sẽ có cơ hội xóa bỏ nỗi ám ảnh và bắt đầu một chương mới trong lịch sử CLB nếu họ có thể chứng minh với bản thân rằng họ lại đủ sức cạnh tranh với những đội bóng giỏi nhất châu Âu. Mùa trước, chiến thắng trước Real Madrid là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Barcelona của HLV Xavi đang trên đường trở lại. Tuy nhiên, Bayern lại là câu chuyện khác bởi Barcelona vẫn chưa thể nào quên được thất bại thảm hại (2-8) trước đội bóng Đức ở Champions League hồi năm 2020 đã khiến CLB rơi vào một giai đoạn khó khăn. Bây giờ, Xavi là HLV của Barcelona và Lewandowski là ngôi sao. CLB đã đầu tư rất nhiều với hy vọng sẽ tìm lại ánh hào quang.

Lần này, tiền đạo Lewandowski (phải) sẽ đứng về phía Barcelona

Reuters

Rạng sáng mai, mọi người sẽ chờ xem liệu đội Barcelona này có sẵn sàng về mặt tinh thần để đón nhận áp lực đi kèm với kỳ vọng cao như vậy hay không. “Blaugrana” cần phải thi đấu với mục tiêu và quyết tâm hạ gục một Bayern đã khiến họ bẽ mặt trong những mùa giải qua. May mắn cho đội bóng Tây Ban Nha khi giờ đây Lewandowski đã đứng về phía họ để chống lại đội bóng cũ của anh. Một sự khác biệt nữa là phong độ của Dembele cùng sự xuất hiện của Raphinha. Điều đó có nghĩa là Bayern sẽ phải cảnh giác trước các mối đe dọa từ hai cánh của Barcelona.

Highlights Cádiz 0-4 Barcelona: Lewandowski lĩnh xướng hàng công quá ấn tượng

Lần này, hậu vệ cánh Davies của Bayern, người mà Barcelona đã không thể ngăn cản được trong những lần chạm trán trước đây, sẽ có một nhiệm vụ khó khăn hơn. HLV Xavi sẽ tìm cách ngăn chặn Davies bằng cách bố trí Kounde hoặc Araujo ở vị trí hậu vệ phải. Hàng phòng ngự hiện nay của Barcelona chắc chắn và có tổ chức hơn rất nhiều.

Trong khi đó, hàng công của Bayern có thể sẽ cảm thấy khó khăn hơn nhiều khi Araujo, Kounde và Christensen cản đường họ. Thậm chí còn hơn thế khi họ vẫn chưa tìm được người thay thế Lewandowski.

Barcelona đang ghi bàn một cách dễ dàng và hệ thống của họ đang bắt đầu hoạt động hiệu quả. Còn Bayern của HLV Nagelsmann vẫn đang gặp khó khăn khi họ cùng nhau bước sang mùa giải thứ hai.

Nếu Barcelona trở lại, như tất cả chúng ta hy vọng, đây là cơ hội vàng để họ chứng minh điều đó. Thế giới sẽ theo dõi xem liệu Barcelona có thể tiến vào hang hùm và hạ gục gã khổng lồ xứ Bavaria hay không?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.