Hãy để ‘mình ngon’, đừng quá quan tâm ‘trường ngon’

An Dy
An Dy
An Dy
26/02/2023 20:14 GMT+7

Nghĩa là phải tự học, tự trang bị kiến thức, sức khỏe để 'nâng cấp' bản thân mình chứ đừng chỉ nhăm nhăm chọn 'trường ngon' rồi lại áp lực.

Đó là nhắn nhủ thú vị của thạc sĩ tâm lý Ngô Ngọc Hoàng Vương dành cho các học sinh tham gia chương trình Tư vấn mùa thi Báo Thanh Niên 2023 tại Trường THPT Phan Châu Trinh (TP.Đà Nẵng) chiều nay (26.2).

Chương trình thu hút sự tham gia của hàng ngàn học sinh lớp 12 tại Đà Nẵng. Bên cạnh các thông tin về tư vấn tuyển sinh, chọn trường chọn ngành, thì tư vấn tâm lý vượt qua áp ực thi cử là nội dung được rất nhiều học sinh quan tâm.

Tại buổi tư vấn chiều nay, thạc sĩ Ngô Ngọc Hoàng Vương, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng, người thầy luôn lắng nghe và "lấy nước mắt học trò", đã tư vấn tâm lý cho các học sinh trước kỳ thi, xoay quanh chủ đề giải tỏa áp lực thi cử.

Theo thạc sĩ Vương, các bạn trẻ đừng quá quan tâm trường nào "ngon" hơn trường nào, mà chỉ có mình "ngon" khi mình chọn được ngành yêu thích, trưởng thành và phát triển từ đó.

"Hãy để "mình ngon", đừng quá quan tâm "trường ngon" - Ảnh 1.

Thạc sĩ tâm lý Ngô Ngọc Hoàng Vương chia sẻ nhiều nội dung với các học sinh tham gia chương trình Tư vấn mùa thi Báo Thanh Niên 2023 tại Đà Nẵng

HUY ĐẠT


Thầy Vương cũng tư vấn cho các học sinh chọn nghề theo đam mê sở thích, phù hợp với năng lực của mình để phát triển và trưởng thành.

"Khi các em nỗ lực vào được ngôi trường đại học, cao đẳng mà mình mong muốn thì đó chính là môi trường phát triển bản thân. Hãy mạnh mẽ trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng để trưởng thành. Phải tự trang bị kỹ năng và cố gắng nhiều hơn nữa. Trưởng thành lên và đừng dựa dẫm, đừng lệ thuộc vào ba mẹ từ kinh tế cho đến cả việc lựa chọn trường", thạc sĩ Vương khuyến khích.

Giải tỏa áp lực

Bên cạnh việc chia sẻ câu chuyện xung quanh những mùa thi trước, thầy Vương còn trò chuyện, giúp các học sinh giải tỏa phần nào áp lực tâm lý thi cử. Thầy hướng dẫn các học sinh kinh nghiệm vượt qua áp lực thi cử một cách nhẹ nhàng nhất từ phía tâm lý của chính các bạn và cả từ người thân trong gia đình, để có một kỳ thi hiệu quả, ít áp lực nhất có thể.

"Trước kỳ thi, các học sinh cần có sự chủ động chuẩn bị sức khỏe để học tập, thi cử hiệu quả. Nếu không có sức khỏe thì ước mơ cũng bị bỏ lại phía sau, lỡ cơ hội thi cử, lỡ cơ hội học tập, lỡ cơ hội nắm bắt ngành nghề trong tương lai", thầy Vương nhắn nhủ.

"Hãy để "mình ngon", đừng quá quan tâm "trường ngon" - Ảnh 2.

Chương trình Tư vấn mùa thi Báo Thanh Niên 2023 tại Trường THPT Phan Châu Trinh (TP.Đà Nẵng)

HUY ĐẠT

Bên cạnh đó, các học sinh cũng cần chuẩn bị kiến thức vững vàng. Khi vững vàng kiến thức thì cũng sẽ tự tin và mạnh mẽ lựa chọn, mạnh mẽ vượt qua áp lực. Đặc biệt, cần chuẩn bị một nền tảng ngôn ngữ quốc tế, hội nhập và bay đi khắp nơi với thương hiệu "công dân toàn cầu". Việc giỏi ngoại ngữ sẽ giúp các bạn có nhiều hơn những cơ hội lựa chọn để thành công.

Chỉ cần "mình ngon" thì sẽ vào được "trường ngon", như vậy sẽ không quá áp lực.

Yêu thương là động lực

Vốn nổi tiếng với việc chia sẻ những câu chuyện giáo dục và "lấy nước mắt của học trò", thầy Vương không quên kể những tấm gương vượt khó Đông Tây kim cổ. Mục đích vẫn là khơi gợi lòng trắc ẩn, hướng đến những câu chuyện yêu thương cha mẹ, người thân, vì yêu thương mà cố gắng, vì yêu thương mà nỗ lực.

"Hãy để "mình ngon", đừng quá quan tâm "trường ngon" - Ảnh 3.

Học sinh được trò chuyện với thạc sĩ tâm lý Ngô Ngọc Hoàng Vương

HUY ĐẠT

Nhân vật trong câu chuyện của thầy là những đứa trẻ mạnh mẽ trưởng thành từ yêu thương… Theo thầy Vương, yêu thương cũng là một phần tạo nên ý chí và sức mạnh.

Trong những tình huống khó khăn nhất, vì yêu thương, con người sẽ mạnh mẽ, nghị lực tiến lên phía trước. Khi đã xác định mục tiêu cho mình được rồi thì đừng bao giờ từ bỏ.

"Cho dù có bất cứ điều gì xảy xa, gặp bất cứ cản ngại nào cũng không từ bỏ, thì người đó chắc chắn sẽ thành công… Học tập, rèn luyện cũng vậy, những kỳ thi giúp các bạn tập trung hết sức, huy động năng lượng để vượt qua và khi đó sẽ vượt qua dễ dàng và hiệu quả. Chúc các bạn bước vào cuộc thi thành công và đỗ vào ngôi trường như ý nguyện", thầy Vương động viên các học sinh Đà Nẵng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.