Hãy thôi hỏi trẻ ‘Con muốn làm nghề gì?’

25/01/2022 12:00 GMT+7

Thế hệ trẻ ngày nay “nghĩ khác và mơ lớn". Học sinh cần được cung cấp kiến thức định hướng nghề nghiệp và thị trường lao động từ sớm để tự nhận thức đúng về năng lực của bản thân, tự tin theo đuổi đam mê, làm chủ cuộc đời mình. Nhưng hướng nghiệp cho trẻ như thế nào là đúng?

Điều quan trọng nhất là để các bạn học sinh nhận thức được “Tôi là ai”. Hãy hỏi các bạn ấy “Con muốn trở thành ai, người như thế nào?”, “Con muốn cuộc sống trong tương lai ra sao?”

Giáo dục hướng nghiệp cần có lộ trình, tư duy hệ thống

Tại trường Song ngữ liên cấp Greenfield School, giáo dục hướng nghiệp được thực hiện bài bản từ lớp 9 -12. Trường tổ chức các hoạt động hướng nghiệp chuyên biệt cùng hệ thống 6 lĩnh vực kiến thức (Hiểu bản thân, ngành nghề, trường đại học, thi tuyển, học bổng, du học, tài chính cá nhân…) nhằm phát triển các dự án hướng nghiệp, trải nghiệm đa ngành nghề phù hợp với khả năng, mục tiêu, sở thích của từng học sinh. Ngoài ra, học sinh được khuyến khích đặt lịch hẹn tư vấn với các chuyên gia về kế hoạch học tập tại Greenfield.

* Tìm hiểu về Giáo dục hướng nghiệp tại Greenfield và các chương trình giáo dục khác:

Website: https://greenfield.edu.vn

Hotline: 024-7309-3939/ 0911-008-567

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.