Hé lộ khu vực mô phỏng môi trường sống trên sao Hỏa của NASA

Khánh An
Khánh An
12/04/2023 11:47 GMT+7

NASA chuẩn bị cho 4 tình nguyện viên sống 1 năm trong khu vực mô phỏng môi trường sống trên sao Hỏa để chuẩn bị cho những chuyến thám hiểm trong tương lai.

Hé lộ khu vực mô phỏng môi trường sống trên sao Hỏa của NASA - Ảnh 1.

Khu vực mô phỏng môi trường trên sao Hỏa với một số thiết bị cho các tình nguyện viên

REUTERS

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa hé lộ khu vực mô phỏng môi trường sống trên sao Hỏa, trong đó những người tình nguyện sẽ sống 1 năm trong thử nghiệm, hướng tới sứ mệnh thám hiểm hành tinh đỏ.

Khu vực này nằm tại một cơ sở nghiên cứu lớn của NASA ở Houston (Texas) và gồm 4 phòng nhỏ, một phòng tập thể hình cùng rất nhiều cát đỏ, theo AFP đưa tin ngày 12.4.

Bên trong khu vực mô phỏng môi trường sống trên sao Hỏa của NASA

Có 4 tình nguyện viên sẽ bắt đầu đợt thử nghiệm đầu tiên trong mùa hè này và NASA dự định theo dõi sức khỏe thể chất, tinh thần của họ để tìm hiểu về sức chịu đựng của con người khi bị cô lập trong thời gian dài.

Với dữ liệu đó, NASA sẽ hiểu hơn về việc sử dụng tài nguyên của các phi hành gia trên sao Hỏa, theo bà Grace Douglas, nhà nghiên cứu trưởng trong các thử nghiệm mang tên CHAPEA.

"Chúng ta có thể thực sự bắt đầu hiểu cách họ được hỗ trợ ra sao với những gì chúng tôi cung cấp, và điều đó là những thông tin rất quan trọng để ra những quyết định về tài nguyên", bà Douglas phát biểu với báo giới.

Điều kiện sống thử thách

Theo bà Douglas, những sứ mệnh thám hiểm xa xôi như thế có giới hạn rất lớn về những thứ mang theo.

Những tình nguyện viên sẽ sống trong ngôi nhà rộng 160 m2 được gọi là Mars Dune Alpha, gồm 2 phòng tắm, một nông trại đứng để trồng rau, một phòng chăm sóc y tế, một khu vực thư giãn và một số khu vực làm việc, theo SpaceNews.

Hé lộ khu vực mô phỏng môi trường sống trên sao Hỏa của NASA - Ảnh 2.

Khu vực làm việc của các tình nguyện viên

REUTERS

Một van khóa khí tái tạo môi trường sao Hỏa. Một số thiết bị mà các phi hành gia có thể sử dụng nằm rải rác trên sàn phủ cát đỏ, trong đó có một trạm thời tiết, một máy làm gạch và một nhà kính nhỏ.

Ngoài ra còn có một máy chạy bộ trên đó các phi hành gia giả tưởng sẽ đi bộ trong khi đeo dây đai để mô phỏng lực hấp dẫn thấp hơn của hành tinh đỏ.

"Chúng ta không thể để họ chỉ đi bộ vòng quanh trong 6 giờ", bà Suzanne Bell đứng đầu Phòng thí nghiệm Sức khỏe hành vi và Hiệu suất của NASA nói đùa.

Định cư trên các hành tinh

Các tình nguyện viên sẽ dùng máy chạy bộ để mô phỏng những chuyến đi dài thu thập mẫu vật, dữ liệu và xây dựng hạ tầng, theo BBC.

NASA chưa công bố tên các tình nguyện viên, nhưng nói rằng việc chọn lựa tuân thủ tiêu chuẩn của NASA đối với các ứng viên phi hành gia, gồm yếu tố hiểu biết về khoa học, công nghệ, cơ khí và toán học.

Hé lộ khu vực mô phỏng môi trường sống trên sao Hỏa của NASA - Ảnh 3.

Khu vực giải trí trong khu mô phỏng

REUTERS

Những nhà nghiên cứu sẽ thường xuyên thử nghiệm phản ứng của họ đối với những tình huống áp lực, chẳng hạn như thiếu nước và thiết bị hỏng. Khu vực thử nghiệm cũng đặc biệt do được in 3D.

"Đó là một trong những công nghệ mà NASA xem là tiềm năng để xây nơi cư trú trên các hành tinh", theo bà Douglas.

NASA vẫn ở những bước ban đầu trong việc chuẩn bị cho sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa, dù chủ yếu tập trung vào các sứ mệnh Artemis sắp tới nhằm đưa con người trở lại mặt trăng sau gần nửa thế kỷ.

Hé lộ khu vực mô phỏng môi trường sống trên sao Hỏa của NASA - Ảnh 4.

Phòng ngủ của các tình nguyện viên

REUTERS

Hé lộ khu vực mô phỏng môi trường sống trên sao Hỏa của NASA - Ảnh 5.

Khu vực nhà bếp

REUTERS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.