Hệ thống điện ở miền Nam đã đảm bảo vận hành ổn định

16/06/2014 01:00 GMT+7

Tổng công ty điện lực miền Nam cho biết từ sau khi đóng điện đưa vào vận hành công trình trọng điểm đường dây 500 kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông (hồi tháng 5 vừa qua), truyền tải công suất cao từ miền Bắc và miền Trung vào miền Nam, hệ thống điện ở miền Nam đã đảm bảo vận hành ổn định.

Phụ tải toàn miền Nam tháng 5.2014 đã tăng 9,03% so với 2013; sản lượng ngày tăng 7,55% so với 2013. Các đường dây 500 kV đóng vai trò rất quan trọng trong đảm bảo an ninh cung cấp điện, cải thiện điện áp đáng kể lưới điện khu vực miền Nam, nhất là trong mùa khô vừa qua. Sắp tới, việc đóng điện đường dây 500 kV Phú Lâm - Ô Môn sẽ càng làm tăng độ tin cậy và ổn định của hệ thống, góp phần cải thiện đáng kể điện áp lưới điện khu vực miền Tây Nam bộ.

M.Vọng

>> Đảm bảo tiến độ đường dây 500KV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông
>> Dự kiến đóng điện đường dây 500KV mạch 2 đoạn Đà Nẵng - Hà Tĩnh vào ngày 14/5 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.