Hệ thống máy tính giúp cảnh báo sớm bão từ

11/03/2020 17:39 GMT+7

Các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos (bang New Mexico, Mỹ) đã phát triển một công nghệ mới giúp dự báo sớm các cơn bão từ.

 Đài ABC14News đưa tin hệ thống máy tính mới mang tên PreMevE 2.0 có thể dự đoán thành công các cơn bão từ hai ngày trước khi chúng tấn công. Đây là thành công lớn vì các chương trình hiện nay chỉ giúp cảnh báo bão từ sớm trước 1 ngày.
Cụ thể, chương trình mới PreMevE 2.0 sử dụng công nghệ học máy để cải thiện dự báo bằng cách kết hợp tốc độ gió mặt trời ngược dòng từ vành đai bức xạ Van Allen - chỉ các khu vực chứa mật độ cao các hạt điện tích xuất phát từ mặt trời và bị từ trường trái đất giữ lại trước khi tấn công xuống bề mặt địa cầu.
PreMevE 2.0 giúp nhanh chóng phát hiện các thay đổi cũng như tín hiệu cho thấy sẽ xảy ra làn sóng bức xạ, hai ngày đêm trước khi bão từ tiến đến gần trái đất. Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh điều này sẽ giúp các nhà khai thác vệ tinh có thể thực hiện những biện pháp bảo vệ, bao gồm tạm thời tắt một phần hoặc thậm chí toàn bộ vệ tinh để tránh thiệt hại. Trước đây các chuyên gia chỉ có 24 giờ để làm điều này.
Bão từ rất nguy hiểm, vì có thể làm tê liệt các vệ tinh viễn thông, làm gián đoạn hoạt động hàng không, làm hỏng hệ thống truyền dẫn điện, thậm chí giết chết các phi hành gia trên tàu vũ trụ. Các nhà khoa học Mỹ cũng nhấn mạnh rằng chương trình mới trên có thể được sử dụng để dự báo động đất và các thiên tai khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.