Quảng Nam: Chưa hết “tai xanh” lại lo “lở mồm long móng”
Kể từ ngày Quảng Nam chính thức công bố dịch “tai xanh” trên đàn heo (17.7), đến hôm qua tình hình đã dịu hẳn. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Nguyễn Thanh Quang khá thận trọng nhưng vẫn khẳng định, địa phương cơ bản đã khống chế được dịch "dù có thể còn phát sinh đâu đó những con heo chưa rõ nguồn gốc bệnh".
![]() Gian hàng thịt heo ở chợ Quảng Ngãi vắng bóng người bán lẫn người mua (Ảnh chụp chiều ngày 31.7) - Ảnh: Hiền Cừ |
Hiện nay, Quảng Nam đang tính toán chuyện lâu dài: khoản kinh phí ngót nghét 10 tỉ đồng để phục hồi đàn heo, tiêm phòng vắc-xin đến cuối năm. Đến thời điểm này, địa phương đã sử dụng gần 5 tỉ đồng cho việc hỗ trợ dập dịch. Nhưng nỗi lo mới xuất hiện, vừa tạm lắng dịch heo “tai xanh”, Quảng Nam lại đang lo dịch lở mồm long móng đang có nguy cơ bùng phát và nhanh chóng tiêm 250.000 liều vắc-xin đa type và type O cho gia súc. Nếu dịch "chồng" lên dịch, Quảng Nam sẽ thực sự khốn đốn.
![]() Tuyên truyền tại vùng có dịch - Ảnh: Hứa Xuyên Huỳnh |
Đà Nẵng: Thịt heo ra chợ trở lại
Tình hình dịch heo tai xanh ở Đà Nẵng đã có dấu hiệu ngưng khi từ ngày 23.7 đến nay, những địa phương bị dịch “tai xanh” đã không phát sinh thêm ổ dịch mới. Hiện chỉ còn 4 xã, phường của huyện Hòa Vang (Hòa Tiến, Hòa Châu) và quận Cẩm Lệ (Hòa Thọ Tây, Hòa Xuân) có heo mắc bệnh với 66 con. Sau một thời gian tạm nghỉ, sáng 31.7, tại các chợ Hàn, chợ Cồn, lác đác một vài hộ kinh doanh thịt heo bắt đầu bán trở lại với nguồn heo được lấy chủ yếu từ Bình Định, nhưng số lượng thịt được tiêu thụ rất ít.
Quảng Ngãi - Bình Định: Kiểm soát chặt việc giết mổ, vận chuyển heo
![]() Chợ bán heo Hà Lam (Thăng Bình) vắng vẻ trong những ngày cấm vận chuyển, buôn bán heo dịch - Ảnh: H.X.H |
Chiều 31.7, ông Trương Đình Toàn, Chi cục phó Chi cục Thú y Quảng Ngãi cho biết, tỉnh đã thành lập 2 chốt kiểm dịch động vật tại xã Phổ Thạnh, (huyện Đức Phổ) và xã Bình Chánh (huyện Bình Sơn) hoạt động liên tục 24/24 giờ, kiểm tra chặt chẽ không cho vận chuyển heo ra khỏi địa bàn cũng như từ các địa phương khác vào Quảng Ngãi.
Riêng tại địa bàn 7 xã đã xảy ra dịch bệnh heo “tai xanh”, các địa phương đã thành lập các chốt kiểm dịch ngay tại các cửa ngõ giao thông ra vào và cấm tuyệt đối những người không có phận sự vào khu vực heo mắc bệnh “tai xanh”, sát trùng tiêu độc các phương tiện giao thông ra vào địa phương...
Ở Bình Định, dù chưa phát hiện dịch bệnh nhưng địa phương này đang đối mặt với tình trạng vận chuyển heo và các sản phẩm heo từ các tỉnh vùng dịch vào tỉnh để tiêu thụ. Chỉ trong 10 ngày cuối tháng 7 vừa qua, ngành chức năng tỉnh Bình Định đã phát hiện 10 xe khách vận chuyển trên 700 con heo và 770 sản phẩm heo không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật của ngành chức năng sở tại. Toàn bộ heo và các sản phẩm heo nói trên đã bị tịch thu và tiêu hủy theo đúng quy định.
Có thể sử dụng thịt heo tại những nơi chưa có dịch bệnh Tại cuộc họp Ban phòng chống dịch cúm gia cầm, gia súc chiều qua 31.7, ông Đậu Ngọc Hào - Phó cục trưởng Cục Thú y khẳng định ở Việt Nam chưa có dịch liên cầu heo. Ông Tô Long Thành, Phó giám đốc Trung tâm chẩn đoán thú y Trung ương cũng cho rằng: "Ở Việt Nam chưa có sự liên quan giữa bệnh “tai xanh” với bệnh liên cầu heo. Và dù Streptococcus suis có thể tồn tại ở con heo khỏe mạnh nhưng Streptococcus suis có rất nhiều type khác nhau, nhưng chỉ có type 2 mới có thể lây sang người. Vì vậy, người tiêu dùng có thể yên tâm sử dụng thịt heo tại những nơi chưa có dịch bệnh". Quang Duẩn |
Nhóm PV miền trung
Bình luận (0)