Hết cách ly, Kiatisak cùng Công Phượng, Tuấn Anh giao lưu người hâm mộ

02/01/2021 15:26 GMT+7

Sáng nay, 2.1, tân HLV HAGL Kiatisak cùng Công Phượng, Tuấn Anh giao lưu với người hâm mộ tại TP. HCM sau khi vừa hết cách ly ngay đầu năm mới.

Buổi giao lưu thân mật diễn ra tại quán cà phê Ông Bầu do Tuấn Anh và Công Phương cùng các cầu thủ HAGL làm chủ. Kiatisak xuất hiện tươi cười với thái độ thân thiện mà người ta thường thấy trước đây. Anh vui vẻ trả lời các câu hỏi của người hâm mộ cũng như các câu hỏi của giới phóng viên.

Kiatisak gây bất ngờ khi từ chối nhà báo, ưu ái cổ động viên

Tân HLV HAGL bày tỏ: “Trở về HAGL như trở về gia đình nên tôi không gặp khó khăn nào cả. Tôi chỉ mất 2 đến 3 giây để nhận lời bầu Đức và tôi tin mình sẽ làm tốt công việc của mình giúp HAGL lọt vào tốp tranh chức vô địch. HAGL hướng đến mục tiêu có suất dự Cúp châu Á nên sẽ phải làm việc cật lực để có kết quả tốt nhất”.
Nói về việc làm thế nào để lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh có thể tranh chấp danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam, Kiatisak tế nhị: “Với tôi bóng đá là môn chơi tập thể, thắng cùng thắng thua cùng thua. Nếu HAGL thi đấu tốt và thắng giải, thì các cầu thủ HAGL sẽ có thể có danh hiệu của mình”.

Kiatisak thân mật hỏi thăm Công Phượng

Ngọc Linh

Kiatisak cũng nói dù hơn 10 năm mới trở lại với bóng đá Việt Nam nhưng anh không bỡ ngờ bởi anh vẫn thường xuyên theo dõi V-League cũng như HAGL. "Chính vì thế, tôi biết khá rõ các đối thủ của HAGL. Đội nào mạnh, có nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình tôi đều biết khá rõ", cựu HLV đội tuyển Thái Lan chia sẻ.
Nói về việc HAGL thường có ngoại binh không tốt ảnh hưởng đến chất lượng đội bóng, "Zico Thái" bày tỏ: “Với tôi nội binh vẫn quan trọng nhất vì ngoại binh chỉ chiếm 3 vị trí, vì thế nếu tập thể cầu thủ nội chơi tốt thì sẽ có kết quả khả quan, chứ không quá chú trọng vào ngoại binh".
Có mặt tại buổi giao lưu, Công Phượng bày tỏ anh rất tin tưởng vào HLV Kiatisak, bởi Kiatisak từng là cầu thủ giỏi trước đây và rất am hiểu bóng đá Việt Nam.

Kiatisak và Tuấn Anh chụp hình giao lưu người hâm mộ

Ngọc Linh

Kết thúc buổi giao lưu Kiatisak ôm đàn ghi ta và hát bài hát tiếng Việt “Đôi mắt Pleiku” rất điệu nghệ khiến người hâm mộ thán phục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.