GLSDB là loại vũ khí do Boeing và SAAB AB cùng phát triển, kết hợp bom đường kính nhỏ GBU-39 với động cơ tên lửa M26, tạo ra một loại vũ khí có tầm bắn khoảng 161 km.
Chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden đã cung cấp GLSDB cho Ukraine với số lượng được giữ bí mật. Nhưng theo các nguồn tin của Reuters, quân đội Ukraine đã nhiều tháng không sử dụng loại bom này trong cuộc xung đột do hiệu quả không cao.
Theo tờ Wall Street Journal hồi tháng 7.2024, có khả năng tác chiến điện tử của Nga đã khiến các loại đạn dược dẫn đường chính xác do phương Tây cung cấp – bao gồm cả GLSDB và đạn pháo Excalibur được dẫn đường bằng GPS – trở nên “vô dụng. Vì hệ thống dẫn đường bị gây nhiễu nặng, Ukraine được cho là đã phải ngừng sử dụng một số vũ khí chính xác chỉ trong vài tuần sau khi triển khai.
Sau đó, Boeing đã giới thiệu một số nâng cấp, bao gồm củng cố các kết nối bên trong để tăng khả năng chống nhiễu. Theo các nguồn tin của Reuters, ít nhất 19 quả GLSDB đã được thử nghiệm trong “vài tuần gần đây” để đánh giá hiệu quả của các cải tiến. Mỹ đã tích trữ một số lượng lớn loại bom tương đối rẻ tiền này ở châu Âu và đang “sẵn sàng” tiếp tục chuyển giao cho Kyiv trong vài ngày tới.
Khả năng thay thế này diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng Ukraine đã cạn kiệt kho dự trữ Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) do Mỹ cung cấp, là loại tên lửa có tầm bắn lên đến 300 km.
Bình luận (0)