Theo thông tin từ Cục Hàng không, vào lúc 19 giờ 47 ngày 13.8, tại khu vực phường Tây Thạnh (quận Tân Phú cũ) - địa bàn giáp ranh sân bay Tân Sơn Nhất, phát hiện 3 vật thể bay chưa xác định nằm trực tiếp trên đường tiếp cận hạ cánh của các tàu bay.

Việc thả diều, vật thể bay hoặc điều khiển UAV/Flycam trong khu vực bán kính an toàn của sân bay là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng
ẢNH: T.C (ẢNH MINH HỌA)
Ngay lập tức, các đơn vị hoạt động tại sân bay như Đài Kiểm soát không lưu, Trung tâm Kiểm soát - Tiếp cận Tân Sơn Nhất đã phối hợp hiệp đồng với Cảng vụ miền Nam, Trực ban Trưởng sân bay, Trung tâm Quản lý Điều hành bay khu vực 3 tạm dừng cất hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất từ 20 giờ 5 phút - 20 giờ 18 phút. Nhiều máy bay đang trên hành trình từ Đà Nẵng, Pleiku, Cam Ranh... buộc phải bay vòng chờ trên bầu trời.
Sau khi xác minh cụ thể đó là diều gắn đèn chớp tắt do người dân thả từ gần khu vực bay, cơ quan chức năng đã ngăn chặn và đưa sân bay Tân Sơn Nhất trở lại khai thác bình thường lúc 20 giờ 18 phút. Sự cố khiến 4 chuyến bay phải dừng chờ khởi hành; 7 chuyến bay đến phải bay chờ; 1 chuyến đi sân bay dự bị Cam Ranh.
Đáng chú ý, vụ việc trên diễn ra ngay sau sự cố nghiêm trọng trước đó chỉ hai ngày. Tối 11.8, Tân Sơn Nhất đã phải 2 lần ra lệnh dừng toàn bộ hoạt động cất - hạ cánh do phát hiện UAV xâm nhập trái phép vùng trời cấm. Hàng loạt chuyến bay trong nước và quốc tế đã bị ảnh hưởng dây chuyền, nhiều máy bay phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay dự bị như Cần Thơ, Cam Ranh.
Hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp cùng lực lượng công an, quân đội tích cực truy tìm đối tượng và làm rõ nguyên nhân, mục đích của các vụ xâm nhập UAV liên tiếp này.
Phía cơ quan chức năng cảnh báo việc thả diều, vật thể bay hoặc điều khiển UAV/Flycam trong khu vực bán kính an toàn của sân bay là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Các vật thể này khi va chạm với máy bay ở tốc độ cao - đặc biệt là cuốn vào động cơ - có thể gây ra thảm họa hàng không khôn lường. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Bình luận (0)