Hiểm họa từ ô tô tập lái 'chui': Ám ảnh ô tô tập lái ở khu dân cư

21/09/2022 04:21 GMT+7

'Thầy' dạy lái ô tô không có chứng chỉ, chở học viên đến khu dân cư, trước cổng trường học, tập không đúng quy định khiến người dân lo sợ, chính quyền địa phương bức xúc.

PV Thanh Niên phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, bắt giữ xử lý nhiều trường hợp ô tô tập lái vi phạm.

Người dân lo sợ, chính quyền bức xúc

Từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9, PV theo dõi các “thầy” dỏm, xe tập lái, từ đó lần ra nhiều bãi tập lái ô tô chui. Đó là các khu dân cư (KDC) Kiến Á (P.Phước Long B, TP.Thủ Đức); khu tái định cư Nam Rạch Chiếc (P.An Phú, TP.Thủ Đức); KDC An Phú - An Khánh, đặc biệt là quanh khu Trường tiểu học Nguyễn Hiền (P.An Phú, TP.Thủ Đức); cuối tuyến đường Trương Văn Bang (P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức)... bị các “thầy” cát cứ, biến thành các bãi tập lái ô tô. Thực trạng này tồn tại nhiều năm nay khiến người dân trong khu vực lo sợ tai nạn giao thông (TNGT) sẽ ập đến với họ.

Ô tô tập lái do nữ học viên điều khiển tông sập vách tường tại nơi tập lái của một trường ở TP.Thủ Đức

Công Nguyên

Ông K. (người dân sống tại KDC Kiến Á) bức xúc, KDC này chủ yếu đường nội bộ dành riêng cho cư dân đi lại, sinh hoạt. Thế nhưng, thời gian qua, các con đường tại KDC Kiến Á bị biến thành bãi tập lái ô tô. Nhiều con đường tại KDC bị vẽ từng ô để xe tập lùi vào ô đậu, tập lái đường quanh co, tăng tốc… Từ sáng đến chiều tối, có hàng chục ô tô ra vào nhộn nhịp. “Các xe tập lái chạy khắp đường trong KDC khiến người dân không dám đưa trẻ con ra đường dạo chơi, tập thể dục”, ông K. chia sẻ.

Tại khu tái định cư Nam Rạch Chiếc cũng không tránh khỏi tình trạng tương tự. Ngày 7.9, trong lúc đi bộ trên đường B4, ông N.H (một người dân trong khu vực) hốt hoảng nhảy vội lên lề, né một xe tập lái đang đi nhanh, lao về phía ông. Ông H. cho hay: “Tình trạng ô tô vào đây tập lái đã diễn ra từ lâu. Mỗi ngày có hơn chục lượt ra vào, tập nhiều giờ liền. Họ ngang nhiên như chốn không người, có hôm họ lùi xe tông vào cây xanh ven đường”. Tình trạng này diễn ra bát nháo hơn quanh khu vực Trường tiểu học Nguyễn Hiền (đường Trần Lựu), Trường THPT Thủ Thiêm (đường Trương Văn Bang, P.An Phú, TP.Thủ Đức)…

Ô tô tập lái tập kết trong KDC ở P.An Phú (TP.Thủ Đức)

CÔNG NGUYÊN

Chị K.T (40 tuổi, TP.Thủ Đức) có con nhỏ học tại Trường tiểu học Nguyễn Hiền phàn nàn: “Việc đưa ô tô vào KDC dạy lái, đặc biệt là quanh trường học có nhiều trẻ em là hành động xem thường luật pháp. Đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng xe tập lái tại khu vực này. Đừng để xe tập lái gây TNGT chết người như ở Nam Định rồi mới ra quân xử lý thì đã quá muộn”.

Về vấn đề này, ông Phạm Thanh Phương, Chủ tịch UBND P.An Phú (TP.Thủ Đức), xác nhận tình trạng ô tô tập lái thường xuyên tập trung tại các khu đô thị An Phú - An Khánh và khu vực các trường tiểu học trên địa bàn diễn ra thời gian qua khiến người dân nơi đây lo sợ xảy ra TNGT nghiêm trọng. UBND P.An Phú đã có công văn báo cáo và đề nghị Công an TP.Thủ Đức chỉ đạo CSGT tăng cường tuần tra, xử lý các xe tập lái đang hoạt động trong KDC trên địa bàn phường.

Ô tô tập lái chạy trong KDC ở P.An Phú (TP.Thủ Đức)

CÔNG NGUYÊN

Xe tập lái tháo chạy khi thấy cơ quan chức năng

Trước thực trạng này, PV Thanh Niên đã phối hợp Thanh tra giao thông (TTGT), CSGT kiểm tra, xử lý các ô tô tập lái vi phạm. Sáng 11.9, hơn 10 ô tô tập lái chạy trong KDC Kiến Á thì bất ngờ tổ công tác thuộc Đội 5 TTGT TP.HCM xuất hiện kiểm tra. Thấy tổ công tác, các ô tô tập lái bỏ chạy tán loạn hướng ra đường Liên Phường và Đỗ Xuân Hợp. Tổ TTGT đã bắt được, kiểm tra xe tải 1,5 tấn, BS 51D-398.xx, gắn biển tập lái của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe P.M.H (viết tắt TT P.M.H) và ô tô 7 chỗ, BS 51G-979.xx, phía sau xe dán dòng chữ Trung tâm dịch vụ vận tải & dạy nghề lái xe T.H (viết tắt TT T.H). Lúc này, trên xe tải BS 51D-398.xx có “thầy” dạy lái Đỗ Thành Chung (60 tuổi) cùng hai nam học viên; đáng nói, “thầy” Chung không xuất trình được chứng chỉ dạy lái, giấy phép xe tập lái, thẻ giáo viên. Làm việc với tổ TTGT, ông Chung cho hay, xe tải này do một người cháu nhờ dạy cho hai nam học viên thi lấy bằng C. “Tôi lái xe lâu năm nên đứa cháu (là giáo viên tại TT P.M.H) nhờ dạy cho học viên. Để tôi gọi cháu đến làm việc với các anh”, ông Chung nói.

Khoảng 40 phút sau, ông Đoàn Thuận Hòa (giáo viên dạy lái hạng C của TT P.M.H) mang thẻ giáo viên, giấy phép tập lái đến làm việc với tổ tuần tra. Tại đây, ông Hòa thừa nhận, xe tải BS 51D-398.xx là của TT P.M.H giao cho mình quản lý để dạy học viên. Do bận việc nên ông Hòa nhờ ông Chung (chú của Hòa) tập lái cho học viên trong KDC Kiến Á. Tổ TTGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Hòa. Trao đổi với PV, TT P.M.H xác nhận, thầy Hòa và ô tô BS 51D-398.xx của trung tâm này.

Làm việc với Tổ TTGT, ông Võ Khắc Trung (người dạy lái cho học viên trên ô tô 7 chỗ BS 51G-979.xx) xác nhận, bản thân có chứng chỉ nghiệp vụ dạy lái xe và không phải giáo viên của trung tâm, trường đào tạo lái xe nào. Ông Trung làm việc tự do, dạy lái trên YouTube, kiếm học viên qua người quen giới thiệu và các hội nhóm trên mạng xã hội. Sau khi có học viên, ông Trung lo các thủ tục cho học viên và gửi hồ sơ vào TT T.H. Sau đó, ông Trung dùng xe cá nhân không có thắng phụ dạy lái cho học viên ở các KDC, đến gần ngày thi thì thuê sa hình tại trường dạy lái xe luyện cho học viên thi thực hành. “Tôi được TT T.H chi hoa hồng 1 triệu đồng/hồ sơ và nhận 130.000 đồng/giờ học thực hành của học viên”, ông Trung nói.

Trước đó, ngày 10.9, PV Thanh Niên phối hợp Đội CSGT (Công an TP.Thủ Đức) phát hiện 2 ô tô tập lái vi phạm trong KDC ở P.An Phú (TP.Thủ Đức). Ô tô BS 51G-750.xx (có biển tập lái), của Trung tâm dạy nghề T.C (TT T.C), do nam học viên cầm lái chở thầy Nguyễn Năng Quỳnh, lưu thông trên tuyến đường Trần Lựu (đoạn qua Trường tiểu học Nguyễn Hiền) thì bị CSGT kiểm tra phát hiện ô tô này chạy sai tuyến đường do Sở GTVT cấp giấy phép tập lái nên bị xử phạt. Cũng trên đường Trần Lựu, tổ CSGT phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với ô tô tập lái BS 51G-184.xx của TT T.C vì cho học viên tập lái trong KDC. (còn tiếp)

Nữ học viên điều khiển xe tập lái tông sập tường rào

Đầu tháng 8.2022, một nữ học viên đang tập lái trên ô tô 4 chỗ BS 51A-363.xx bất ngờ tông thẳng vào tường rào tại nơi tập lái của một trường học ở TP.Thủ Đức (TP.HCM) khiến ô tô hư hỏng nặng phần đầu, túi khí bị bung, vách tường bị đổ sập.

Theo ông T. (nhân viên của trường này), xe tập lái của một trung tâm khác đến thuê sân tập của trường nói trên để tập lái. Ô tô tập lái có thắng phụ, trên xe có thầy dạy hướng dẫn cùng hai nữ học viên.

Khi đến khúc cua, trong lúc thầy xuống xe chỉ dẫn học viên chạy cho đúng thì nữ học viên bất ngờ đạp nhầm chân ga khiến xe lao thẳng vào tường rào. Rất may túi khí trên xe bung ra nên hai nữ học viên không bị thương. Ngay khi sự việc xảy ra, hai nữ học viên được mọi người phá cửa xe đưa ra trong tình trạng hoảng loạn.

Hiểm họa từ ô tô tập lái 'chui'

Xe 'chui', thầy cũng 'chui'

Chiêu trò của những cơ sở núp bóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.