Hiến pháp Triều Tiên coi Hàn Quốc là 'quốc gia thù địch'

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
17/10/2024 09:08 GMT+7

Truyền thông hôm 17.10 đưa tin CHDCND Triều Tiên đã sửa đổi hiến pháp và lần đầu gọi Hàn Quốc là 'quốc gia thù địch'.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17.10 cho biết việc quân đội Triều Tiên cho nổ tuyến đường liên Triều phần lãnh thổ nước này là biện pháp tất yếu và hợp pháp, được thực hiện theo yêu cầu của Hiến pháp Triều Tiên, trong đó nêu rõ Hàn Quốc là quốc gia thù địch.

Hiến pháp Triều Tiên coi Hàn Quốc là 'quốc gia thù địch'- Ảnh 1.

Một đoạn đường liên Triều phần ở Triều Tiên bị cho nổ tung ngày 15.10

ẢNH: REUTERS

Trong ngày 15.10, quân đội Triều Tiên đã cho nổ tuyến đường bộ và đường sắt liên Triều bên phần lãnh thổ miền Bắc. KCNA nêu thêm hành động trên cũng đến từ tình hình an ninh nghiêm trọng đang tiến tới bờ vực chiến tranh khó lường, do những hành động khiêu khích chính trị và quân sự của các thế lực thù địch.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết nước này sẽ thực hiện các bước tiếp theo để củng cố biên giới phía nam, song không đề cập liệu có thay đổi nào khác trong hiến pháp hay không.

Triều Tiên cho nổ tuyến đường xuyên giới tuyến, quân đội Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo

Hãng Yonhap đưa tin vào tháng 12 năm ngoái, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mô tả quan hệ liên Triều là quan hệ giữa "hai quốc gia thù địch với nhau" và tuyên bố bỏ mục tiêu hòa giải hay thống nhất với Hàn Quốc. Đến tháng 1, ông Kim Jong-un kêu gọi sửa đổi hiến pháp, coi Hàn Quốc là "kẻ thù chính".

Theo hiệp định liên Triều năm 1991, quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên được định nghĩa là "mối quan hệ đặc biệt" được hình thành tạm thời trong quá trình tìm kiếm sự thống nhất, chứ không phải là quan hệ giữa hai quốc gia, theo The Korean Herald.

Hàn Quốc tuyên bố chính sách của nước này là tiếp tục theo đuổi mục tiêu thống nhất hai miền nhưng sẽ đáp trả bằng vũ lực nếu Triều Tiên có bất kỳ hành động gây hấn nào. Căng thẳng hai bên leo thang từ năm ngoái, sau khi Seoul và Bình Nhưỡng tuyên bố hủy cam kết hạ nhiệt căng thẳng quân sự, được ký vào năm 2019.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.