Hiện trạng gần 66 ha khu vực hồ Hoàn Kiếm được nghiên cứu chỉnh trang, tái thiết

Gần 66 ha khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận đang được Hà Nội lấy ý kiến để điều chỉnh quy hoạch, với định hướng cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và tái cấu trúc không gian.

Hiện trạng gần 66 ha khu vực hồ Hoàn Kiếm được nghiên cứu chỉnh trang, tái thiết- Ảnh 1.

Theo phương án tổ chức không gian hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận đang được lấy ý kiến cộng đồng dân cư, phạm vi nghiên cứu có diện tích khoảng 65,89 ha, thuộc địa bàn các phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Ranh giới nghiên cứu phía bắc giáp các phố Hàng Gai, Cầu Gỗ; phía nam giáp Hai Bà Trưng, Đặng Thái Thân; phía tây giáp Hàng Trống, Nhà Thờ, Ấu Triệu, Nhà Chung và Quang Trung.

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hiện trạng gần 66 ha khu vực hồ Hoàn Kiếm được nghiên cứu chỉnh trang, tái thiết- Ảnh 2.

Điểm đáng chú ý trong phương án lần này là không gian hồ Hoàn Kiếm được đặt trong một tổng thể rộng hơn, thay vì chỉ tập trung vào khu vực mặt nước và vườn hoa quanh hồ. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, ý tưởng tổng thể là nghiên cứu tổ chức hồ Hoàn Kiếm như một quảng trường lớn - biểu tượng của thủ đô, kết nối với quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn, qua đó hình thành một không gian liên hoàn mang tính "lịch sử - văn hóa - nghệ thuật". Trong ảnh là sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đang được lấy ý kiến.

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hiện trạng gần 66 ha khu vực hồ Hoàn Kiếm được nghiên cứu chỉnh trang, tái thiết- Ảnh 3.

Tại phía bắc hồ Hoàn Kiếm, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được nghiên cứu mở rộng, tăng kết nối với hồ này và không gian công viên - quảng trường phía đông. Đây cũng là vị trí được đề xuất nghiên cứu một công trình biểu tượng "Khải hoàn môn", lấy cảm hứng từ hình ảnh đôi cánh chim hạc vươn lên. Trong ảnh là hiện trạng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tại khu vực phố Đinh Tiên Hoàng giao phố Cầu Gỗ - Hàng Gai.

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hiện trạng gần 66 ha khu vực hồ Hoàn Kiếm được nghiên cứu chỉnh trang, tái thiết- Ảnh 4.

Tòa nhà Hồng Vân - Long Vân nằm tại số 3B Lê Thái Tổ, ngay bên cạnh quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và bờ hồ Hoàn Kiếm

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hiện trạng gần 66 ha khu vực hồ Hoàn Kiếm được nghiên cứu chỉnh trang, tái thiết- Ảnh 5.
Hiện trạng gần 66 ha khu vực hồ Hoàn Kiếm được nghiên cứu chỉnh trang, tái thiết- Ảnh 6.

Trong khi đó, phía đông hồ Hoàn Kiếm được định hướng hình thành một hệ thống quảng trường, công viên liên kết khu vực trụ sở UBND thành phố (ảnh trái), vườn hoa Lý Thái Tổ, Bưu điện Hà Nội và tháp Hòa Phong. Không gian quanh đền Bà Kiệu cũng được nghiên cứu tổ chức lại, đồng thời tăng kết nối với các tuyến Đinh Lễ, Tràng Tiền và những không gian thương mại, dịch vụ lân cận. Cạnh đó, không gian phía đông hồ Hoàn Kiếm cũng được nghiên cứu phát triển theo hướng tăng cường các chức năng công cộng và dịch vụ dưới lòng đất.

ẢNH: HỮU THẮNG

Hiện trạng gần 66 ha khu vực hồ Hoàn Kiếm được nghiên cứu chỉnh trang, tái thiết- Ảnh 7.
Hiện trạng gần 66 ha khu vực hồ Hoàn Kiếm được nghiên cứu chỉnh trang, tái thiết- Ảnh 8.

Một trong những nội dung có tác động lớn đến diện mạo khu vực hồ Hoàn Kiếm là việc nghiên cứu tái cấu trúc một số khu đất, công trình hiện hữu. Đáng chú ý, tại khu vực trụ sở UBND thành phố, phương án nghiên cứu bố trí một công trình mới cao 9 tầng, có 4 tầng hầm. Cùng với đó là nghiên cứu hạ giải trụ sở HĐND - UBND thành phố (ảnh trái), Rạp Khăn quàng đỏ và khối nhà Cung Thiếu nhi.

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hiện trạng gần 66 ha khu vực hồ Hoàn Kiếm được nghiên cứu chỉnh trang, tái thiết- Ảnh 9.

Hiện trạng Rạp Khăn quàng đỏ và khối nhà Cung Thiếu nhi

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hiện trạng gần 66 ha khu vực hồ Hoàn Kiếm được nghiên cứu chỉnh trang, tái thiết- Ảnh 10.

Tuy nhiên, không phải toàn bộ các công trình kiến trúc hiện hữu đều được đặt trong diện tái cấu trúc. Ba khối kiến trúc Pháp gồm Ấu trĩ viện, Kho bạc Đông Dương và Tòa Đốc lý được định hướng giữ lại.

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hiện trạng gần 66 ha khu vực hồ Hoàn Kiếm được nghiên cứu chỉnh trang, tái thiết- Ảnh 11.

Tại khu vực Bưu điện Hà Nội, phương án nghiên cứu hạ giải một số công trình kiến trúc chưa phù hợp, đồng thời tái hiện hình ảnh, hình thái kiến trúc đặc trưng của chùa Báo Ân cũ tại không gian trung tâm trong khuôn viên bưu điện

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hiện trạng gần 66 ha khu vực hồ Hoàn Kiếm được nghiên cứu chỉnh trang, tái thiết- Ảnh 12.
Hiện trạng gần 66 ha khu vực hồ Hoàn Kiếm được nghiên cứu chỉnh trang, tái thiết- Ảnh 13.

Ở phía tây, phương án nghiên cứu nối dài phố Nhà Thờ ra hồ Hoàn Kiếm, kết nối với phố Lê Thái Tổ để hình thành thêm không gian mở và phố đi bộ.

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hiện trạng gần 66 ha khu vực hồ Hoàn Kiếm được nghiên cứu chỉnh trang, tái thiết- Ảnh 14.

Khu vực trụ sở Báo và Nhà in Báo Hà Nội Mới, trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội tại số 2 Tràng Thi và một số khu vực lân cận cũng được đưa vào nghiên cứu tái cấu trúc, trong đó có phương án bố trí công trình khách sạn cao cấp.

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hiện trạng gần 66 ha khu vực hồ Hoàn Kiếm được nghiên cứu chỉnh trang, tái thiết- Ảnh 15.

Không gian nghiên cứu còn kéo dài về phía quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử quốc gia và các khu vực phụ cận. Đặc biệt, phương án nghiên cứu hợp nhất Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Bảo tàng Cách mạng cũ, hình thành một quần thể văn hóa liên thông trên mặt đất và dưới lòng đất. Khu đất Bảo tàng Cách mạng cũ sau khi hợp nhất 2 bảo tàng được nghiên cứu bố trí công trình mới mang tên Tháp Tài chính quốc tế.

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hiện trạng gần 66 ha khu vực hồ Hoàn Kiếm được nghiên cứu chỉnh trang, tái thiết- Ảnh 16.

Không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm là điểm đến yêu thích của đông đảo người dân và du khách

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hiện trạng gần 66 ha khu vực hồ Hoàn Kiếm được nghiên cứu chỉnh trang, tái thiết- Ảnh 17.
Hiện trạng gần 66 ha khu vực hồ Hoàn Kiếm được nghiên cứu chỉnh trang, tái thiết- Ảnh 18.

Hiện phương án đang được lấy ý kiến cộng đồng dân cư từ ngày 7.9 đến 26.9.2026. Hồ sơ được niêm yết tại Phố sách Hà Nội, trụ sở UBND phường Hoàn Kiếm và Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội; đồng thời lấy ý kiến trực tuyến qua các cổng thông tin điện tử và ứng dụng iHanoi. Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến cộng đồng dự kiến diễn ra lúc 9 giờ ngày 9.9.

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.