Hiệp hội bóng đá Nhật Bản: ‘Tuyển Việt Nam phát triển vượt bậc’

09/11/2021 11:17 GMT+7

2 ngày trước khi tuyển Nhật Bản có trận đấu rất quan trọng với tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 , Hiệp hội bóng đá Nhật Bản (JFA) có bài viết khen ngợi đối thủ cũng nhằm cảnh tỉnh đội nhà.

Hôm nay, trang chủ JFA đăng tải bài viết hiếm hoi từ trước đến nay về tuyển Việt Nam cho rằng đội bóng Đông Nam Á đang có những bước phát triển vượt bậc.

Nguyễn Tiến Linh là chân sút lợi hại nhất tuyển Việt Nam

AFC

JFA cho biết tuyển Việt Nam hiện toàn thua 4 trận ở bảng B và là đội có thứ hạng FIFA thấp nhất trên trong 12 đội góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Ngưỡng mộ bong bóng khép kín của tuyển Nhật Bản, có đầu bếp và thực đơn riêng

Tuy nhiên đối với tuyển Việt Nam vốn lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối cùng FIFA World Cup, được thi đấu với các cường quốc bóng đá châu lục đã là thành công và cơ hội để cọ xát nhằm phát triển trong tương lai.

Thầy Park thành công cùng lứa cầu thủ tài năng bóng đá Việt Nam

AFC

JFA nhận định, sự phát triển nhanh chóng của bóng đá Việt Nam bắt đầu từ việc chiêu mộ HLV Park Hang-seo vào năm 2017. Các tuyển thủ Việt Nam có kỹ thuật cá nhân tốt, nhanh nhẹn, lối chơi phòng ngự phản công hay.

Lý do cựu sao Inter Milan và tuyển Nhật Bản chọn tập ở sân Hàng Đẫy

Những dấu ấn đáng kể của bóng đá Việt Nam là danh hiệu Á quân U.23 châu Á năm 2018, tứ kết ASIAN Cup 2019. JFA trích dẫn phát biểu HLV về chiến thắng khó khăn của Nhật Bản trước Việt Nam ở trận tứ kết này: “Tuyển Việt Nam thi đấu ngoan cường và không dễ để chọc thủng lưới họ”.

Quế Ngọc Hải chỉ nguy hàng phòng ngự tuyển Việt Nam

AFC

JFA cũng nhắc đến những gương mặt đáng chú ý ở tuyển Việt Nam là trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải, người chỉ huy hàng phòng ngự chắc chắn. Nguyễn Công Phượng người từng chơi bóng ở Nhật Bản và châu Âu cũng được JFA lưu ý bên cạnh tiền vệ có kỹ thuật điêu luyện Nguyễn Quang Hải. Ngoài ra JFA cũng nhắc đến mũi nhọn số 1 trên hàng công là Nguyễn Tiến Linh, người đang sở hữu 2 bàn thắng ở vòng loại thứ 3 và có 5 bàn ở vòng loại thứ 2.

Tuyển Việt Nam được JFA đánh giá cao

AFC

JFA cũng lưu ý tuyển Việt Nam có thêm “vũ khí” từ khán đài khi người hâm mộ được vào sân với 30% sức chứa của khán đài, cổ vũ cho đội nhà đấu với tuyển Nhật Bản nhằm hướng đến chiến thắng đầu tiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.