Chủ tịch JFA đến Hà Nội cùng đội Nhật Bản, áp lực càng lớn với…tuyển Việt Nam

08/11/2021 23:13 GMT+7

Trong chuyến làm khách tại Việt Nam tại lượt đấu thứ 5 vòng loại thứ 3 World Cup, đội Nhật Bản còn có một thành viên siêu VIP là Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản, ông Tashima Kozo.

20 giờ 20 tối 8.11, nhóm thứ 3 của đội Nhật Bản đã đáp xuống sân bay Nội Bài – Hà Nội với 15 cầu thủ. Trong số này, nổi bật nhất (về mặt hình thức bởi dáng vẻ thư sinh, chiều cao lý tưởng) là hậu vệ Hiroki Sakai.

Lý do cựu sao Inter Milan và tuyển Nhật Bản chọn tập ở sân Hàng Đẫy

Anh từng thi đấu cho CLB Olympique de Marseille của Pháp và Hannover 96 của Đức. Từng giành ngôi á quân Europa League mùa 2017-2018. Mùa 2021 về Nhật đá tại J-League trong màu áo Urawa Red Diamonds.

Chủ tịch JFA Tashima Kozo được đón tiếp tại sân bay Nội Bài

THÁI NINH

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh (bìa phải), Phó Tổng thư ký Nguyễn Thanh Hà tặng hoa cho người đứng đầu JFA

THÁI NINH

Nếu nhìn các cầu thủ Nhật Bản ngoài đời thì cứ lầm tưởng họ là những doanh nhân hay tài tử điện ảnh. Không chỉ Hirokia Sakai mà các đồng đội của anh đều rất lịch lãm trong bộ vest tối màu. Ngay trang phục đồng bộ mà đội tuyển Nhật Bản khoác lên người cũng đã cho thấy, họ chỉn chu cỡ nào.

Tất cả cầu thủ nhanh chóng rời sân bay mà không mất thời gian lấy hành lý cồng kềnh vì tất cả đã được mang sang Việt Nam từ hai hôm trước. Mỗi người chỉ kèm theo chiếc vali gọn xinh.

Đẹp quá, các chàng trai Nhật Bản

TED TRẦN

Hirokia Sakai có chiều cao lý tưởng

THÁI NINH

Các cầu thủ Nhật Bản không phải mang vác hành lý cồng kềnh

THÁI NINH

Bộ vest rất đẹp

TED TRẦN

Ra xe về khách sạn Grand Plaza

THÁI NINH

Trước đó, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh và Phó Tổng thư ký Nguyễn Thanh Hà đã tiếp đón Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản (JFA) – ông Tashima Kozo. Ông cũng là một thành viên của đoàn bóng đá Nhật Bản, di chuyển từ Tokyo đến Hà Nội vào tối nay.

Sự có mặt của người đứng đầu JFA đã chứng tỏ, đội Nhật Bản rất coi trọng trận đấu với tuyển Việt Nam. Hiện tại, đội bóng xứ mặt trời mọc mới chỉ được 6 điểm sau 4 trận đấu và nếu không giành chiến thắng ở những trận đấu kế tiếp, đội Nhật Bản có nguy cơ lớn không được dự vòng chung kết World Cup 2022. Dĩ nhiên, ông Tashima Kozo không thích điều đó xảy ra.

Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park từng chơi hay thế này khi gặp Nhật Bản

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam sẽ chịu một sức ép khá lớn bởi đội Nhật khi chơi bóng trước sự chứng kiến của Chủ tịch JFA sẽ càng phải nỗ lực tột độ. Các thành viên còn lại của đội Nhật Bản sẽ di chuyển từ Hà Lan đến Việt Nam bằng chuyên cơ và có mặt tại Hà Nội vào 9 giờ sáng ngày 9.11 – hai ngày trước trận đấu với tuyển Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.