Vì sao đội Nhật Bản ghi bàn ít hơn cả Việt Nam ở vòng loại World Cup?

08/11/2021 10:33 GMT+7

Sở hữu hàng loạt cầu thủ tấn công chất lượng nhưng đội Nhật Bản lại đang ghi bàn ít hơn cả tuyển Việt Nam sau 4 lượt đầu tiên ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 .

Đội Nhật Bản chưa để lại quá nhiều ấn tượng so với những gì mọi người kỳ vọng. Mới chỉ giành được 6 điểm (thua đội Oman và Ả Rập Xê Út cùng với tỷ số 0-1, thắng Úc 2-1, thắng đội Trung Quốc 1-0), đội Nhật mới chỉ giành được 6 điểm. Một kết quả khiến HLV Hajime Moriyasu phải mô tả là đội Nhật Bản đang ở thế dựa chân tường trong cuộc đua giành vé dự VCK World Cup 2022 với 2 đối thủ nặng ký là Úc và Ả Rập Xê Út.

Nagatomo (số 5) trong trận gặp Ả Rập Xê Út

REUTERS

Nagatoma đến Việt Nam vào tối 6.11

TED TRẦN

Cũng chính vì thế, đội Nhật Bản buộc phải thắng tuyển Việt Nam vào ngày 11.11 và Oman vào ngày 16.11. Báo chí Nhật Bản nhấn mạnh, muốn thắng thì đội Nhật Bản đương nhiên phải ghi bàn. Nhưng đây lại là vấn đề rất lớn của các học trò HLV Hajime Moriyasu. Bởi sau 4 lượt đầu tiên vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội Nhật Bản thậm chí còn ghi bàn ít hơn cả tuyển Việt Nam (dù thua nhưng đội Việt Nam ghi được 8 bàn còn đội Nhật chỉ có 3 pha lập công).

Đội Nhật Bản đang ở thế dựa lưng tường

REUTERS

Dĩ nhiên khi chỉ số tấn công không tốt, HLV Moriyasu sẽ rất đau đầu. Furuhashi chơi tiền đạo rất hay ở CLB Celtic nhưng khi khi “về nhà”, anh phải dạt biên để nhường chỗ cho một Osako chơi không nổi trội trong 2 trận vừa qua. Takumi Minamino không đạt phong độ thật sự ấn tượng. Maeda Daizen - cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn ở J-League - cũng chưa có cơ hội thể hiện mình.

Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park từng chơi hay thế này khi gặp Nhật Bản

Đội Nhật Bản chưa có được hàng công thật sự sáng nước. Ở 4 trận đã qua, họ thường xuyên lựa chọn giải pháp tấn công biên với sự cơ động của Nagatomo (cánh trái) và Ito (cánh phải). Nhưng những đường chuyền vào vòng cấm của của những cầu thủ này lại chưa được đồng đội như Osako, Minamino tận dụng triệt để nên hiệu quả chưa cao.

Ritsu Doan (số 11) được HLV Moriyasu bổ sung vào danh sách sang Việt Nam. Anh là người ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam ở tứ kết Asian Cup 2019

REUTERS

Không chỉ hàng công mà hàng thủ đội Nhật Bản cũng khiến ông Moriyasu rối như tơ vò. Việc chống phản công của Nhật Bản không được diễn ra như mong muốn. Trong 2 trận thua Oman hay Ả Rập Xê Út, đội Nhật Bản đã để đối phương tận dụng triệt để những sai lầm đến từ hàng thủ vốn chưa có được sự kết dính tốt với nhau.

Tất nhiên, nói gì thì nói, đội Nhật Bản vẫn đẳng cấp cao so với tuyển Việt Nam. Nhưng hy vọng có được 1 điểm ở trận đấu cuối cùng của lượt đi vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vẫn đang được thầy trò HLV Park Hang-seo thắp lên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.