Trọng tài từng cho đội Nhật hưởng phạt đền trận gặp Việt Nam đã đến Hà Nội

07/11/2021 21:48 GMT+7

20 giờ tối 7.11, các quan chức FIFA, AFC, tổ trọng tài làm nhiệm vụ trong hai trận đấu tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đã có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Dù đeo khẩu trang nhưng trọng tài Mohamed Abdullah Hassan vẫn dễ nhận ra nhất. Ông là người mà Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã từng nhiều lần phân công làm nhiệm vụ các trận đấu liên quan đến bóng đá Việt Nam ở các cấp độ.

Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park từng chơi hay thế này khi gặp Nhật Bản

Trọng tài Hassan từng bắt chính trận đội U.20 Hàn Quốc thắng đậm đội U.19 Việt Nam 6-0 năm 2014, từng điều khiển trận đội U.20 Việt Nam thua U.20 Honduras với tỷ số 0-2 ở vòng bảng World Cup năm 2017.

Mohamed Abdullah Hassan đang làm nhiệm vụ

AFC

Trọng tài Mohamed Abdullah Hassan (áo vàng) ra xe, di chuyển về khách sạn

TED TRẦN

Tổ trọng tài làm nhiệm vụ tại Việt Nam

TED TRẦN

Các trọng tài cũng lỉnh kỉnh hành lý

TED TRẦN

Ban tổ chức (mặc áo bảo hộ xanh ra sân bay đón đoàn

TED TRẦN

Trong trận tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản tại tứ kết Asian Cup 2019, trọng tài Mohamed Abdullah Hassan sau khi tham khảo VAR đã cho đội tuyển Nhật Bản hưởng phạt đền và vì bàn thua duy nhất này, tuyển Việt Nam đã dừng chân, không lọt vào bán kết. Gần đây nhất, trọng tài Mohamed Abdullah Hassan đã bắt chính trận tuyển Việt Nam thua đội Trung Quốc tại UAE với tỷ số 2-3 vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Cùng chuyến bay từ Hồng Kông đến Việt Nam với trọng tài Hassan còn có các trợ lý trọng tài Mohamed Ahmed Yousef Abdulla, Hasan Mohamed Hasan Abdulla, Adel Ali Ahmed Khamis. Trọng tài VAR Hattab Hanna (Syria), Ammar Jumaa (UAE). Trọng tài Hattab là trọng tài bàn trận tuyển Việt Nam thua đội Oman 1-3 tại Oman và sẽ là trọng tài chính trận đấu tuyển Việt Nam gặp đội Ả Rập Xê Út vào ngày 16.11.

Các quan chức AFC và người của Ban tổ chức

TED TRẦN

Ngoài ra, đoàn đến còn có giám sát trận đấu là ông Tokabaev Kemel (Kyrgyzstan), giám sát trọng tài là ông Karim Said (Jordan). Điều hành thông tin VAR, ông Bin Noor (Malaysia). Đơn vị cung cấp thiết bị VAR - đối tác của AFC có 3 thành viên.

Trong tối nay, đến Việt Nam làm nhiệm vụ các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 còn có bác sỹ của FIFA, ông Satpathy Sudeep (Ấn Độ); Trưởng Ban tổ chức AFC Choong Nazwan (Malaysia).

Trọng tài VAR

TED TRẦN

Các quan chức, giám sát, trọng tài, đối tác của AFC đều được đưa về khách sạn Grand Plaza, cũng là địa điểm lưu trú của đội tuyển Việt Nam. Ngày 8.11, phái đoàn AFC sẽ kiểm tra cơ sở vật chất tại sân Mỹ Đình và ngày 9.11 sẽ tiến hành thử thiết bị VAR. Ngày 28.10 vừa qua, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã báo cáo AFC về việc nâng cấp sửa chữa các hạng mục tại Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.