Đội Nhật Bản tập luyện trong gió rét căm căm của mùa đông Hà Nội

08/11/2021 19:06 GMT+7

Sau khi tham khảo và được sự đồng ý của tuyển Nhật Bản, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã bố trí cho đội bạn được tập trên sân Hàng Đẫy để chuẩn bị cho trận gặp đội Việt Nam vào ngày 11.11.

Khi đến Việt Nam thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội Úc tập ở sân phụ Mỹ Đình.

Lý do cựu sao Inter Milan và tuyển Nhật Bản chọn tập ở sân Hàng Đẫy

Tuy nhiên, đến trận thứ 2 được chơi trên sân nhà của tuyển Việt Nam (3 trận khác chơi trên sân khách gồm trận gặp Ả Rập Xê Út tại Ả Rập Xê Út, gặp Trung Quốc tại UAE và gặp Oman tại Oman), Ban tổ chức đã quyết định thay đổi địa điểm tập luyện cho đội Nhật Bản.

Cầu thủ Nagatomo bước vào sân Hàng Đẫy

QUANG NEYMAR

Cầu thủ Daizen

QUANG NEYMAR

Theo yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ở các trận tại vòng loại World Cup, nước chủ nhà phải đảm bảo được chất lượng sân thi đấu và sân tập tương đồng về mặt cỏ. Sân Hàng Đẫy mới được làm lại mặt cỏ nên chất lượng cực tốt, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park từng chơi hay thế này khi gặp Nhật Bản

Một thành viên của Ban tổ chức cho biết: “Chúng tôi đã gửi ảnh sân Hàng Đẫy cho đội bạn xem trước khi họ sang Việt Nam và họ đồng ý. Đội Nhật sẽ có hai buổi tập ở sân này. Trước trận đấu 1 ngày, đội Nhật và đội tuyển Việt Nam sẽ được tập trên sân chính Mỹ Đình. Chúng tôi cố gắng ở mức cao nhất việc đảm bảo điều kiện cho các đội tập luyện. Sáng ngày 9.11, thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương sẽ đi kiểm tra sân Mỹ Đình và các phòng chức năng tại Khu liên hợp thể thao quốc gia”.

Tiền đạo Osako

QUANG NEYMAR

Buổi tập đầu tiên của đội Nhật trên sân Hàng Đẫy

QUANG NEYMAR

Mặt sân khá ổn

QUANG NEYMAR

Sân Hàng Đẫy cũng là nơi tập của các trọng tài

Đ.HUY

Trở lại buổi tập đầu tiên của đội Nhật Bản trên sân Hàng Đẫy vào tối 8.11, đội mới chỉ có thủ môn Shuichi Gonda, hậu vệ Yuto Nagatomo, tiền vệ Gaku Shibasaki, tiền đạo Yuya Osako và Daizen Maeda (các cầu thủ còn lại sẽ lần lượt có mặt tại Hà Nội vào đêm nay và sáng mai 9.11).

Số lượng thành viên ít nhưng các cầu thủ vẫn tập như bình thường với bài khởi động nhẹ, di chuyển và chuyền bóng ngắn. Ê kíp hậu cần có mặt đầy đủ để phục vụ thầy trò HLV Hajime Moriyasu.

Điều đáng chú ý là ngày họ đặt chân đến Hà Nội vào hôm qua, thời tiết còn mát mẻ nhưng đến hôm nay, trời bắt đầu trở lạnh với đợt gió mùa Đông Bắc mạnh nhất từ đầu mùa. Tuy nhiên việc tập luyện trong cái gió rét căm căm của Hà Nội cũng không ảnh hưởng gì lớn đến các cầu thủ đội Nhật Bản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.