Hiếu Hiền khóc nức nở khi nhắc về mẹ ruột Kim Ngọc trên sóng truyền hình

13/05/2023 07:43 GMT+7

Xuất hiện trong tập 59 Khoảnh khắc rực rỡ, diễn viên Hiếu Hiền kể về những kỷ niệm tươi đẹp khi còn mẹ là cố NSƯT Kim Ngọc.

Hiếu Hiền khóc nức nở khi nhắc về mẹ ruột Kim Ngọc trên sóng truyền hình  - Ảnh 1.

Hiếu Hiền bật khóc chia sẻ khoảnh khắc rực rỡ nhất của anh là khi còn mẹ

Chụp màn hình

Xuất thân trong gia đình nghệ thuật khi có mẹ là NSƯT Kim Ngọc và cha là nhạc sĩ Đức Lang, Hiếu Hiền sớm đam mê nghiệp diễn xuất và bộc lộ năng khiếu từ nhỏ. Anh kể: “Lúc ở nhà ba của tôi hay đàn cho mẹ ca. Mẹ hay ca trích đoạn Lục Vân Tiên, Kiều Nguyệt Nga thì tôi ca theo riết rồi thuộc luôn. Thậm chí tới nỗi vô lớp tôi cũng hát, cầm cây múa suốt làm cho ba mẹ bị cô giáo "mắng vốn" hoài". 

Chia sẻ về khoảnh khắc rực rỡ nhất trong sự nghiệp, Hiếu Hiền chỉ ra đó là vai diễn trong phim Bỗng dưng muốn khóc. Tuy nhiên, nam diễn viên cũng nhấn mạnh về khoảnh khắc rực rỡ nhất trong đời thường, đó là khi anh còn mẹ.

Hiếu Hiền khóc nức nở khi nhắc về mẹ ruột Kim Ngọc trên sóng truyền hình  - Ảnh 2.

Nam diễn viên nhớ lại những kỷ niệm hạnh phúc cùng mẹ Kim Ngọc

BTC

Nam diễn viên nhớ lại kỷ niệm cùng mẹ đến diễn ở một trường đại học với hơn 6.000 khán giả. Khi người dẫn chương trình giới thiệu tiết mục của hai mẹ con thì khán giả rần rần gọi tên Hiếu Hiền. Lúc đó nghệ sĩ Kim Ngọc giơ ngón tay cái và cười với nam diễn viên. Sau buổi diễn, Hiếu Hiền và mẹ chở nhau về mà không nói tiếng nào. "Về đến nhà, tôi vừa rót nước mời mẹ uống thì mẹ hỏi: "Hiền! Con có thấy hạnh phúc không con?". Lúc đó tôi để ly nước xuống và ôm mẹ khóc, rồi mẹ cũng khóc. Ba đang ngủ nghe tiếng khóc chạy ra hỏi, nghe kể xong thì ba người ôm nhau khóc. Đó là cả một bầu trời hạnh phúc đối với tôi", Hiếu Hiền khóc nghẹn khi kể lại. 

Trước câu hỏi của Nguyên Khang về việc thường đảm nhận những vai phụ, hiếm có cơ hội đóng chính trong phim, diễn viên Bỗng dưng muốn khóc bộc bạch: "Tôi cũng từng được có vai chính đó chứ. Đó là một trong bốn nhân vật chính của bộ phim Hot boy nổi loạn. Vai diễn đó mang đến cho tôi kỷ niệm và giải thưởng Cánh diều vàng năm 2012. Với tôi, nhân vật chính cho tất cả các bộ phim thì có lẽ tôi không bao giờ mơ tới. Mình phải biết mình ở vị trí nào, biết vóc dáng mình như thế nào". 

Hiếu Hiền khóc nức nở khi nhắc về mẹ ruột Kim Ngọc trên sóng truyền hình  - Ảnh 3.

Hiếu Hiền bày tỏ anh chưa bao giờ mơ tới việc được đóng vai chính

BTC

Trước khi chia tay chương trình, Hiếu Hiền không quên gửi lời cảm ơn đến cha mẹ cũng như những người đồng nghiệp, người thầy và bạn bè của mình. Anh bày tỏ: "Cảm ơn ba mẹ đã luôn dạy con trong cuộc sống, cách làm người, cách cư xử làm sao để biết tiết chế bản thân mình. Xin được cảm ơn người thầy Vũ Ngọc Đãng đã có công khắc cái tên Hiếu Hiền đến với khán giả. Xin được cảm ơn các đạo diễn đã từng cộng tác với Hiếu Hiền, cảm ơn anh Phước Sang đã luôn đồng hành, theo dõi và cho em những lời khuyên rất chân thành. Cảm ơn bà xã và các con lúc nào cũng ở bên ủng hộ tôi và cảm ơn những người bạn hữu lúc nào yêu thương, nghĩ tới tôi...".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.