Hiểu lầm thường gặp về sức khỏe sinh sản của phụ nữ

Trà Linh
Trà Linh
16/04/2023 04:00 GMT+7

Các chuyên gia cho hay sau đây là những hiểu lầm thường gặp nhất về sức khỏe sinh sản của phụ nữ.

Khó mang thai sau 35 tuổi

Các chuyên gia cho hay dù khả năng sinh sản của phụ nữ giảm theo độ tuổi, tuy nhiên nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người từ 35 tuổi trở lên vẫn có thể mang thai bình thường, theo tạp chí Best Life.

Hiểu lầm thường gặp về sức khỏe sinh sản của phụ nữ - Ảnh 1.

SHUTTERSTOCK

Cụ thể, một nghiên cứu đặc biệt do Trường Y thuộc Đại học Bắc Carolina (Mỹ) thực hiện cho thấy những phụ nữ ở độ tuổi 38 và 39 tuổi không gặp vấn đề gì trong quá trình thụ thai tự nhiên.

Nằm ngửa khi quan hệ dễ thụ thai hơn

Một nghiên cứu hồi năm 2014 được công bố trên tạp chí Fertility and Sterility cho thấy 40% phụ nữ tin rằng việc nằm ngửa với xương chậu nâng cao khi quan hệ tình dục sẽ giúp việc thụ thai dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho hay trọng lực hoàn toàn không tác động đến khả năng mang tinh trùng đến trứng hay tăng khả năng thụ thai.

Trễ kinh có nghĩa là mang thai

Trễ kinh không phải lúc nào cũng là dấu hiệu mang thai. Theo trung tâm y tế học thuật Mayo Clinic (Mỹ), các yếu tố khác cũng có thể khiến chu kỳ kinh nguyệt không đều, chẳng hạn như mức độ căng thẳng cao, tập thể dục quá mức hoặc sụt cân nghiêm trọng.

Cho con bú khiến ngực chảy xệ

Một số phụ nữ từ bỏ việc cho con bú đơn giản vì họ sợ ngực sẽ chảy xệ. Trên thực tế, nó không liên quan gì đến hình dáng ngực của bạn.

Một nghiên cứu năm 2007 của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ HealthCare Vương quốc Anh cho thấy việc cho con bú không làm thay đổi hình dáng của bộ ngực mà là các yếu tố khác như tuổi tác, số lần mang thai và lối sống có lành mạnh hay không.

Không thể mang thai trong kỳ kinh nguyệt

Nhiều người tin rằng mình có thể quan hệ tình dục không cần dùng biện pháp bảo vệ khi còn trong kỳ kinh nguyệt vì lúc này cơ thể phụ nữ không có khả năng mang thai, nhưng điều này là không đúng.

Theo các chuyên gia y tế, vì tinh trùng có thể sống và hoạt động trong cơ thể phụ nữ tới 5 ngày, nên bạn vẫn có khả năng mang thai sau khi hết hành kinh và rụng trứng. Dù tỷ lệ này là thấp nhưng không có nghĩa là không thể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.