Các khóa học này do Nhà Văn Hóa Thanh Niên (với 2 chi nhánh là trường dạy nghề Phú Nhuận, Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam), Nhà Văn Hóa Phụ Nữ tổ chức thường xuyên, trung bình hơn 10 khóa/ năm, với khoảng 100 sinh viên/ lớp. Ngoài ra, ở nhiều công ty, đoàn thể cũng tổ chức các buổi học ngắn hạn hướng dẫn cho nhân viên cách thức trình bày, diễn đạt vấn đề mạch lạc, trôi chảy để phục vụ cho các cuộc họp, giao tế với đối tác.
Đối tượng ở các lớp học này đa dạng mọi thành phần, ngành nghề, từ bác sỹ, kỹ sư, giám đốc, cán bộ công nhân viên (CBCNV) ở các ban ngành đoàn thể đến các thầy tu, sinh viên (SV) …
Vượt lên chính mình
Ngoài mục đích phục vụ cho công việc cơ quan, học hành như tổ chức sự kiện, các buổi hội họp, giao lưu, thuyết trình thì khóa học “Nghệ thuật nói trước công chúng” còn là một quá trình “tự lột xác” của một số người từ nỗi ám ảnh xã hội hoặc ức chế tâm lý mang tính bản năng trở nên tự tin vận dụng những kỹ năng nói khi xuất hiện trước đám đông. Họ tìm đến những lớp học này với mong muốn vượt lên chính mình, chiến thắng nỗi sợ hãi, hồi hộp khi trình bày, diễn đạt một vấn đề trước nhiều người.
Sau hai tháng tham gia khóa học, nhiều học viên đã tự hoàn thiện mình. “Trước đây em nói lắp và thỉnh thoảng nói nhanh, phát âm không chuẩn, không kiểm soát được tốc độ nói, nhưng sau khi học lớp này, em ý thức hơn trong việc điều chỉnh giọng nói và nói chậm hơn. Nhìn chung, khóa học rất hiệu quả cho em hoàn thiện bản thân và tự tin hơn trong công việc”, bạn H.Q, hiện phụ trách công tác xã hội chia sẻ.
Trước đây, anh M.N thường tái mặt và run cầm cập khi xuất hiện trước đám đông, khiến giọng nói khàn và đầu óc mất tập trung “mình quên mất sắp nói gì và không biết phải bắt đầu như thế nào”. Anh tâm sự : “nhiều lúc mình không còn tự tin phát biểu trong cuộc họp ở cơ quan, mà chỉ ngồi lắng nghe thôi”. Và anh đã đến với khóa học chỉ với một mong muốn duy nhất là vượt qua được trạng thái mất cân bằng về tâm lý này khi trình bày một vấn đề trước tập thể.
Trình bày về phương pháp giảng dạy “nghệ thuật nói trước công chúng”, Thầy Trần Trung Quang, giáo viên chủ nhiệm (GVCN) khóa học này chia sẻ “chúng tôi sử dụng các biện pháp về mặt kỹ thuật (như các động tác về hình thể sân khấu) và các liệu pháp tâm lý, giúp các em bị mất cân bằng về tâm lý chiến thắng chính mình để tự tin hơn trong cuộc sống và từng bước tự hoàn thiện mình”

Thầy Quang (áo xanh) viết lời nhận xét cho phần thi cuối khóa của học viên
Tự tin trong giao tiếp
Tiếp xúc với những học viên đã hoàn thành khóa học và chuẩn bị tham dự buổi thi cuối khóa mới thật sự thấy rõ hiệu quả ứng dụng xã hội của “nghệ thuật nói” này lan tỏa trong cuộc sống của mọi người thế nào. Họ trở nên tự tin hơn, tập trung nhiều vào chuyên môn trong công việc và nâng cao năng suất làm việc, học hành khi đã tìm thấy cho mình một phong cách rất riêng trước mọi người.
Anh Q.T, trưởng phòng kỹ thuật, công ty Thiên Gia (Q.10), thường xuyên chủ
|
|
|
| thầy Trần Trung Quang, GVCN khóa học “Nghệ thuật nói trước công chúng” của NVHTN cho biết. |
trì các cuộc họp giao ban ở công trường với các đối tác. Do đó, anh đến với khóa học để tự tin hơn khi trình bày vấn đề trước cuộc họp và theo anh, "có một giọng nói hay rất quan trọng trong cuộc sống, nó giúp chúng ta thuyết phục người khác và tự tin hơn trong giao tiếp".
Học “nghệ thuật nói” để biết cách thức thể hiện và mạnh dạn trình bày ý kiến của mình trước công chúng. Đó là chia sẻ của chị H.N, làm ở bộ phận cung ứng của công ty Minh Phát (Q.Gò Vấp) khi phải thường xuyên tiếp xúc với nhà cung cấp.
Không chỉ có đối tượng CBCNV ở các ban ngành, đoàn thể mà khóa học này còn được nhiều bạn SV tìm đến chỉ với những mục đích hết sức cơ bản, làm nền tảng chuẩn bị “vào đời”. “Em học để tự chủ trong câu nói và có thể thuyết trình trước lớp tự nhiên mà không bị mấy bạn cười. Mặt khác, em cũng biết thêm phong thái nói chuyện để thể hiện phong cách riêng của mình”, N.T, SV năm 3 trường ĐH marketing vui vẻ cho biết.

Nhắn gửi một câu chuyện vui, thú vị
Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu
Tiếng nói đóng vai trò khá quan trọng trong cuộc sống. Có được một giọng nói hay, truyền cảm, dễ đi vào lòng người, sẽ giúp chúng ta chiếm cảm tình của người khác phái, thuyết phục đối tác lắng nghe và thấu hiểu phần trình bày, diễn đạt của mình về chiến lược của công ty.
Làm thế nào để có thể nói tự nhiên và truyền cảm trước đám đông đã trở thành một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. “Giọng nói hay rất quan trọng, nó giúp người khác đánh giá đúng khả năng của mình, hiểu được mình đang diễn đạt vấn đề gì”, SV N.T nhận định.
“Lúc nào nói với cường độ cao, khi nào nói với âm vực thấp, lúc nào nói chậm, khi nào nói nhanh…Quy ước mang tính tương đối này giúp các em có một giọng nói hay, ấm áp, truyền cảm, dễ lay động lòng người”, thầy Trần Trung Quang, GVCN khóa học này cho biết thêm một ứng dụng khác của “nghệ thuật nói”.

Chia sẻ một thông điệp buồn
Chị H.N chia sẻ “khi bạn có một giọng truyền cảm sẽ lôi cuốn người nghe chú ý mình hơn, thuyết phục người khác hiễu rõ vấn đề mình đang trình bày và kéo họ tham gia cùng, như chủ trì một cuộc hội thảo chẳng hạn”.
Rõ ràng, để có thể tự tin nói trước công chúng không phải là chuyện ngày một, ngày hai mà là cả một quá trình tự phấn đấu, rèn luyện của mỗi người. Tuy nhiên, biết cách thức nói và vận dụng “nghệ thuật nói” để tự chiến thắng chính mình, phục vụ công việc, học hành và thu hút người nghe cũng thật quan trọng trong cuộc sống.
Cẩm Thúy
Bình luận (0)