Hiệu trưởng Đại học Havard từ chức

22/02/2006 23:54 GMT+7

Lawrence Summers, người đứng đầu trường đại học danh tiếng nhất nước Mỹ, tuyên bố từ chức chỉ sau 5 năm đương nhiệm và một tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử bất tín nhiệm lần thứ hai.

Vị cựu Bộ trưởng Ngân khố của Mỹ dưới thời Tổng thống Bill Clinton đã bị bỏ phiếu bất tín nhiệm lần đầu vào tháng 3 năm ngoái sau khi đưa ra một lời phát biểu đầy thành kiến đối với phụ nữ: "Nữ giới không có năng khiếu bẩm sinh về khoa học như nam giới". Sau đó, ông đề ra các kế hoạch nhằm chú trọng đầu tư hơn vào phái yếu, trong đó việc chi 50 triệu USD cho các nữ khoa học gia trong thập niên tới. Tuy nhiên, lời nhận xét trên lập tức gặp sự phản đối mạnh mẽ từ Phân khoa nghệ thuật và khoa học, dẫn đến việc Trưởng khoa W.Kirby từ chức. Ông Summers là hiệu trưởng tại chức ngắn nhất trong 140 năm của Havard. (BBC)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.