Hiệu trưởng làm thêm xuyên đêm ở siêu thị để giúp học sinh khốn khó

31/01/2021 16:31 GMT+7

Khi nghe tin một số học sinh trường trung học Bắc Charleston, bang Nam Carolina (Mỹ) gặp khó khăn, Hiệu trưởng Henry Darby đã đăng ký làm thêm tại siêu thị Walmart và dùng tiền lương chu cấp cho các học sinh.

Ông Darby nhận công việc sắp xếp lại các kệ hàng trong siêu thị từ 22 giờ tối đến 7 giờ sáng, dù không phải mỗi ngày, theo chương trình “TODAY” được phát sóng trên Đài NBC News hôm 30.1.
“Ông ấy sẵn sàng giúp đỡ mọi người”, một học sinh cho biết. Một em khác nói: “Ngài hiệu trưởng đang tạo ảnh hưởng cho cộng đồng một cách vô cùng đặc biệt”.
Khi được hỏi về quyết định làm thêm, ông Darby cho biết một số học sinh của mình đang phải sống dưới gầm cầu hoặc trong xe. Ông kể lại bản thân suýt rơi nước mắt khi đến thăm nhà của một học sinh và chỉ thấy vỏn vẹn một tấm nệm trên sàn.
Khoảng 90% số học sinh ở trường trung học Bắc Charleston đang sống trong tình cảnh dưới ngưỡng nghèo khó. Cộng đồng đang chật vật sinh tồn vì dịch Covid-19.
Để giúp phần nào trang trải khó khăn tài chính của các em, vị hiệu trưởng bắt đầu làm thêm ở Walmart.
Ban đầu ông giữ kín việc làm vì không muốn thu hút sự chú ý, nhưng ước muốn này bị phá vỡ sau khi câu chuyện của ông lọt vào ống kính của báo đài và nhanh chóng được lan tỏa.
Để vinh danh vị hiệu trưởng, đại diện Walmart bất ngờ xuất hiện trong chương trình “TODAY” và tặng trường của ông tấm séc 50.000 USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.