Hiệu trưởng trường y cảnh báo tân sinh viên việc buộc thôi học trong lễ khai giảng

Hà Ánh
Hà Ánh
29/09/2023 16:05 GMT+7

Trong bài phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới sáng 29.9, Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch chia sẻ với tân sinh viên về tình trạng... bị buộc thôi học.

Sáng 29.9, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024.  Tại đây, PGS-TS- BS Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: "Có những sinh viên bị buộc thôi học nhưng giấu gia đình, đến khi gia đình biết thì các em đã nghỉ học 2 năm rồi".

Hiệu trưởng trường y: ‘Có sinh viên bị thôi học, gia đình biết đã nghỉ 2 năm’  - Ảnh 1.

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, phát biểu trong lễ khai giảng

HÀ ÁNH

Học sinh chuyên Anh trở thành thủ khoa trường y

Thạc sĩ-Bác sĩ Hồ Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng phòng Quản lý đào tạo ĐH Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết, năm 2023, trường tuyển sinh 10 ngành đào tạo ĐH, quy mô 1.366 chỉ tiêu, với điểm trúng tuyển từ 18,34-26,31 điểm. Tổng số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay là 8.373 thí sinh (tăng 27% so với năm 2022). Trong đó, ngành có số lượng thí sinh trúng tuyển cao nhất là y khoa với 654 chỉ tiêu, tiếp đến là điều dưỡng, 234 chỉ tiêu.

Thủ khoa toàn trường năm nay là sinh viên Thái Chánh Đạt, trúng tuyển ngành y khoa với số điểm 28,61. Phát biểu trong lễ khai giảng, thủ khoa cho biết sau 12 năm đèn sách hôm nay chính thức trở thành sinh viên trường y - đó là ước mơ, hoài bão, mục tiêu, nỗ lực từng ngày của các tân sinh viên.

Riêng với bản thân mình, Chánh Đạt bày tỏ: "Hôm nay sẽ là một ngày vô cùng đặc biệt đối với chúng em, bởi đó là cột mốc đánh dấu những bước chân đầu tiên trên con đường chúng em hiện thực hóa ước mơ của mình". Đáng chú ý, Đạt có xuất phát điểm là học sinh chuyên Anh và gia đình không có truyền thống nghề y. Điều này khiến thủ khoa cảm thấy "chút hồi hộp, háo hức và xen lẫn vào đó là lo lắng về chặng đường 6 năm phía trước".

Hiệu trưởng trường y: ‘Có sinh viên bị thôi học, gia đình biết đã nghỉ 2 năm’  - Ảnh 2.

Thái Chánh Đạt là thủ khoa đầu vào Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm nay

HÀ ÁNH

Chia sẻ về lựa chọn ngành học này, Chánh Đạt cho biết niềm đam mê học y được thắp lên từ năm đầu tiên khi bước vào trường THPT và rồi được tiếp thêm, vun đắp bởi hình ảnh bác sĩ, nhân viên y tế là những người hùng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

"Dù đối mặt với rất nhiều khó khăn, đau thương và mất mát, các bác sĩ và nhân viên y tế đã cùng nhau làm việc không ngừng nghỉ, dốc sức chữa trị, giành giật sự sống từng phút từng giây, cho từng người bệnh của mình. Em vẫn nhớ hình ảnh nhân viên y tế từ nhiều nơi khác nhau, đã tình nguyện lên đường, xa gia đình mình để hỗ trợ và đoàn kết chống dịch. Sự gắn kết, đồng lòng của những người sẵn sàng lao mình vào dịch bệnh bất chấp cả sinh mạng để cứu lấy sự sống cho mọi người lại càng thôi thúc, càng nung nấu trong em khát khao trở thành bác sĩ trong tương lai", tân sinh viên ngành y khoa trăn trở.

Cũng trong lễ khai giảng, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch ra mắt ứng dụng thông tin, hỗ trợ người học, giảng viên trên nền tảng di động - My PNTU. Thông qua ứng dụng, người học có thể quản lý quá trình học tập và rèn luyện như: chương trình đào tạo, lịch học, lịch thi, thông báo, kết quả học tập, kết quả rèn luyện, tài chính sinh viên… PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hiệp cho biết đây là bước tiến của trường về chuyển đổi số nhằm phục vụ người học, với mục đích cuối cùng là mang lại chất lượng học tập tốt nhất.

"Học ngành y rất gian khổ, gian nan"

Cùng với niềm đam mê, trong bài chia sẻ của mình, sinh viên Thái Chánh Đạt vẫn nhận thức rất rõ ngành nghề về sức khỏe không phải dành cho tất cả mọi người. Bởi đặc thù về ngành nghề yêu cầu nhiều bản lĩnh, đam mê và quyết tâm vượt qua những khó khăn, thử thách và cũng không ít sự dấn thân, hy sinh.

"Em hiểu chặng đường phía trước của chúng em sẽ có rất gian nan, vất vả. Nhưng nghĩ đến những giá trị cao quý và ý nghĩa thiêng liêng của nghề y đóng góp cho xã hội, chúng em sẽ lại tiếp tục cố gắng hết mình, kiên trì và bền bỉ trên con đường mà chúng em đã lựa", thủ khoa Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch chia sẻ.

Liên quan vấn đề này, PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hiệp cho biết nhà trường mong muốn các sinh viên khi vào trường cần tạo được phong cách đạo đức nghề nghiệp.

"Học ngành y rất gian khổ, gian nan. Chúng ta phải cùng nhau cố gắng và bên cạnh các em luôn có các thầy cô cùng đồng hành để tháo gỡ những khó khăn", ông Hiệp gửi gắm.

Ông Hiệp nhấn mạnh: "Khi khai giảng năm học mới, trường trình bày những con số rất đẹp về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp các năm. Nhưng trong các hội đồng xét học vụ của nhà trường, có những trường hợp sinh viên không đạt điểm số, phải ở lại lớp hoặc có những trường hợp bị buộc thôi học. Có những sinh viên bị buộc thôi học nhưng giấu gia đình, khi gia đình biết các em đã nghỉ học 2 năm rồi".

"Nói điều này ngay đầu năm học không vui nhưng để các em xác định rõ mục tiêu, động lực học tập và phải phấn đấu học tập thật tốt. Khi có những khó khăn gì để báo với trường để kịp thời hỗ trợ giúp đỡ", Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhắn nhủ tới các tân sinh viên trong lễ khai giảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.