HLV Anoush Dastgir (Afghanistan): 'Tuyển Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng'

01/06/2022 21:51 GMT+7

HLV Anoush Dastgir của tuyển Afghanistan đã dành lời khen cho tuyển Việt Nam sau trận giao hữu thua 0-2 trên sân Thống Nhất diễn ra tối 1.6.

Highlights Việt Nam 2-0 Afghanistan: Cú đúp bàn thắng tuyệt đẹp của "thần tài" Tuấn Hải

Ở trận này, đội bóng của HLV Park Hang-seo đã tạo ra một thế trận tốt trước Afghanistan. Ưu thế này được cụ thể hoá bằng cú đúp của Tuấn Hải để giúp chủ nhà Việt Nam giành chiến thắng 2-0.

HLV Anoush Dastgir khen ngợi tuyển Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng'

ĐỘC LẬP

Phát biểu ở buổi họp báo sau trận đấu, dù thua nhưng HLV Anoush Dastgir của tuyển Afghanistan cho biết: “Đây là trận đấu đẹp của 2 đội, đặc biệt khán giả cổ vũ rất nồng nhiệt ở sân Thống Nhất. Hôm nay chúng tôi đã tạo ra vài cơ hội và nếu ghi được bàn thắng thì thế trận sẽ khác. Dẫu vậy, tuyển Việt Nam xứng đáng chiến thắng trận này, xin chúc mừng tuyển Việt Nam. So với 5 năm trước tuyển Việt Nam đã rất khác, chúng tôi cũng vậy, bóng đá luôn có sự phát triển liên tục. Tuyển Việt Nam đã có một trận đấu hay và tôi cũng tự hào về các học trò với màn trình diễn ở trận này”.

Tuấn Hải lập cú đúp

KHẢ HOÀ

Nhận định về lối chơi của 2 đội trong trận đấu, HLV Anoush Dastgir nói: “Tuyển Việt Nam có 1 trận đấu thành công, có nhiều cầu thủ chất lượng, thi đấu hay, đặc biệt thủ môn chơi rất tốt. Tuyển Việt Nam đã thể hiện sức mạnh tập thể chứ không dựa dẫm vào cá nhân xuất sắc nào, kiểu như Messi hay Ronaldo”.

Tuyển Việt Nam đã có trận đấu tốt

KHẢ HOÀ

Chia sẻ về đội bóng của mình, HLV tuyển Afghanistan cho biết: “Trận này, cầu thủ của chúng tôi triệu tập từ nhiều nơi khác nhau, có người phải trải qua chuyến bay dài 20 - 40 tiếng đồng hồ. Có người ở đây 4 ngày, có người ở đây 8 ngày, có người đến trễ hơn. Thể lực không là vấn đề với tuyển Afghanistan nhưng hôm nay chúng tôi mất sức nhiều. Trong 2 lần gặp nhau trước, tuyển Afghanistan đều hòa tuyển Việt Nam nhưng hôm nay chúng tôi đã thua. Tuy nhiên tôi nghĩ chúng tôi có chất lượng ngang bằng Việt Nam. Tôi tự tin đội bóng sẽ lần đầu tiên vượt qua vòng loại Asian Cup như tuyển Việt Nam từng làm được trong quá khứ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.