HLV Brad Maloney nghẹn lời khi tuyển U.23 Malaysia lại gục ngã trước U.23 Việt Nam

08/06/2022 23:10 GMT+7

HLV Brad Maloney tỏ ra khá thất vọng khi tuyển U.23 Malaysia rời VCK U.23 châu Á 2022 mà không có điểm nào khi thua U.23 Việt Nam 0-2 ở lượt trận cuối bảng C diễn ra tối 8.6.

Bị loại sớm sau 2 lượt trận, tuyển U.23 Malaysia đã không thể có được sự an ủi để trở về nước khi nhận tiếp thất bại 0-2 trước U.23 Việt Nam. Hai pha lập công của Nhâm Mạnh Dũng và Việt Anh (sút phạt đền) trong hiệp 1 đã giúp U.23 Việt Nam đoạt vé vào tứ kết khi có 5 điểm, đứng sau U.23 Hàn Quốc (7 điểm), đội đánh bại U.23 Thái Lan 1-0 ở trận đấu cùng giờ.

Đây là thất bại thứ 2 liên tiếp của U.23 Malaysia trước U.23 Việt Nam trong chưa đầy 1 tháng, sau trận thua 0-1 tại bán kết SEA Games 31.

HLV Brad Maloney tỏ ra khá thất vọng khi tuyển U.23 Malaysia rời VCK U.23 châu Á 2022 mà không có điểm nào

PHÚC THẮNG

HLV Maloney nói: "Tôi rất thất vọng. Đội đã có khởi đầu khá tốt nhưng quả phạt đền và tấm thẻ đỏ đã thay đổi cục diện. Chúc mừng tuyển U.23 Việt Nam. Các cầu thủ của chúng đã có những trải nghiệm, bài học cho tương lai".

Nhà cầm quân người Úc trả lời câu hỏi về một số thay đổi bất ngờ ở hàng tiền vệ tuyển U.23 Việt Nam: "Tôi không bất ngờ. Tôi đã đánh giá về tình cảnh trước trận này, U.23 Việt Nam phải thắng để đi tiếp nên họ có sự thay đổi để hướng đến lối chơi tấn công nhiều hơn".

Tuyển U.23 Malaysia (áo vàng) rời VCK U.23 châu Á 2022 với 3 thất bại

PHÚC THẮNG

Cuối cùng, ông Maloney tỏ ra không hài lòng với tấm thẻ đỏ của Hairiey Hakim: "Tôi không biết vì sao, chẳng hiểu lý do gì mà cầu thủ của tôi bị thẻ đỏ nữa. Chúng tôi sẽ phải xem lại video".

Với thành tích thất bại cả 3 trận vòng bảng, U.23 Malaysia chia tay VCK U.23 châu Á 2022 với nỗi thất vọng tràn trề khi trước đó họ đặt mục tiêu vào tứ kết. Chiếc ghế của HLV Maloney sẽ lung lay dữ dội sau khi U.23 Malaysia trở về nước bởi trước đó đội bóng của ông phải chịu sự chỉ trích khá lớn do trắng tay tại SEA Games 31.

Trong khi đó, ở tứ kết diễn ra vào ngày 12.6, U.23 Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng D, trong đó nhiều khả năng sẽ là U.23 Nhật Bản hoặc U.23 Ả Rập Xê Út trên sân Lokomotiv (Tashkent).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.