HLV Christophe Galtier chính thức bị PSG sa thải

Văn Trình
Văn Trình
07/06/2023 05:38 GMT+7

Chỉ 3 ngày sau khi PSG lên ngôi vô địch Ligue 1 lần thứ 11, đội bóng nước Pháp đã quyết định sa thải HLV Galtier.

Theo trang báo ESPN, Giám đốc thể thao của PSG, Luis Campos, đã thông báo quyết định sa thải của CLB với Galtier vào ngày 6.6. Chiến lược gia người Pháp kết thúc công việc PSG chỉ chưa đầy 3 ngày sau khi đội chủ sân Công viên các Hoàng tử lên ngôi vô địch Ligue 1 mùa giải 2022-2023. Theo trang Le Parisien tiết lộ, các ông chủ của PSG đánh giá HLV Galtier có mùa giải không thành công. Bên cạnh việc PSG bị loại sớm khỏi Champions League, đấu trường mà đội bóng nước Pháp đặt rất nhiều kỳ vọng, bản thân HLV 56 tuổi không thể quản lý phòng thay đồ với nhiều cầu thủ tên tuổi như Neymar, Messi hay Mbappe.

Cũng theo trang Le Parisien, quyết định này của PSG khiến HLV sinh năm 1966 cảm thấy bất ngờ. Trước đó, sau khi giúp CLB đăng quang tại nước Pháp, HLV Galtier đã tự tin tuyên bố bản thân muốn ở lại PSG mùa giải tới. Ông chia sẻ trước CĐV PSG: “Rõ ràng, tôi xứng đáng tiếp tục công việc dẫn dắt PSG. Bởi vì tôi đã cống hiến hết mình trong mùa giải này với rất nhiều năng lượng".

HLV Christophe Galtier chính thức bị PSG sa thải  - Ảnh 1.

Quyết định sa thải của PSG khiến HLV Galtier cảm thấy khá bất ngờ

REUTERS

HLV Galtier được bổ nhiệm trở thành thuyền trưởng của PSG cách đây 1 năm để thay thế HLV Mauricio Pochettino. Ngoài việc không có thành tích như mong đợi, HLV Galtier cũng phải đối mặt với cáo buộc phân biệt chủng tộc vào tháng 4.2023. Sự việc bắt nguồn từ thời gian ông dẫn dắt Nice và điều này khiến ông dần mất niềm tin của CĐV PSG. Giới chủ của PSG cũng cho rằng đây là một sự việc ảnh hưởng đến danh tiếng của đội bóng và là một trong những nguyên do chính khiến ông phải sớm kết thúc công việc ở đội bóng.

Sergio Ramos rời PSG: Điểm đến tiếp theo là Ả Rập Xê Út?

Hiện HLV Julian Nagelsmann được xem là ứng viên hàng đầu để thay thế vị trí mà HLV Galtier để lại. Chiến lược gia 35 tuổi cũng chính là vị HLV đã dẫn dắt Bayern Munich để đánh bại PSG ở mùa giải 2022-2023 tại vòng 1/8. Tuy nhiên, HLV người Đức sau đó cũng bị Bayern Munich sa thải vì không có kết quả tốt ở đấu trường quốc nội. Với tài năng và sự trẻ trung, giới chủ Qatar tin HLV người Đức có thể giúp PSG xây dựng một tập thể mạnh mẽ, là người lý tưởng để mở ra chương mới cho đội bóng nước Pháp.

Ngoài HLV Julian Nagelsmann, cựu cầu thủ PSG, Thiago Motta, người gây tiếng vang khi dẫn dắt Bologna cán đích thứ 9 Serie A mùa 2022-2023 và cựu HLV River Plate, Marcelo Gallardo là những HLV được lãnh đạo PSG đánh giá cao. Dự kiến, trong tuần này, danh tính của HLV mới sẽ được công bố. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.