HLV CLB Hà Nội: ‘Lối chơi của HAGL khắc chế chúng tôi’

27/10/2017 20:06 GMT+7

HLV Chu Đình Nghiêm chấp nhận thất bại trước đối thủ HAGL mà theo ông 'có lối chơi khắc chế Hà Nội', đồng thời bày tỏ hy vọng các đối thủ tranh vô địch sẽ sẩy chân.

“HAGL và Hà Nội có lối chơi tương đồng. Chúng tôi muốn ép họ chơi bóng dài tuy nhiên tuyến 2 đã thu hồi bóng không tốt. HAGL là đối thủ “tương khắc” với chúng tôi, đặc biệt chơi bóng tại Pleiku luôn rất khó khăn.
Chỉ cần một thoáng mất tập trung, chúng tôi đã để mất lợi thế. Không hài lòng với 1 điểm nên tôi xua quân lên tấn công và thua bàn vì phản công.
Tôi cho rằng Văn Sơn đã phạm lỗi trước khi ghi bàn thứ 2 cho HAGL. Các trận đấu tại Pleiku thường hay có những tình huống như thế. Nhưng tôi chấp nhận thất bại này”, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.
Ở trận đầu tiên HLV đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo dự khán một trận đấu V-League, cả HAGL và Hà Nội đã đem đến một trận đấu chất lượng và hấp dẫn với 5 bàn thắng được ghi.
Thua trận này, Hà Nội đứng trước nguy cơ mất ngôi đầu vì các đối thủ FLC Thanh Hóa và Quảng Nam chưa thi đấu. HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận đội bóng của ông phải cầu nguyện cho các đối thủ sẩy chân để duy trì hy vọng.
Còn đối với HLV Dương Minh Ninh thì không suy nghĩ nhiều như thế. Trận thứ 2 bất bại, chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân đỉnh cao lại trong trận ra mắt khán giả nhà khiến ông ngây ngất.
Câu đầu tiên của ông sau 3 điểm cảm xúc là cám ơn cầu thủ, đặc biệt về tinh thần thi đấu tuyệt vời trong trận đấu rất khó khăn trước nhà đương kim vô địch Hà Nội.
HAGL và Hà Nội cùng đem đến một trận cầu đỉnh cao với nhiều bàn thắng cảm xúc Minh Trần
Ông Ninh cho biết: “Thời gian rồi đội bóng chơi không được tốt. Chúng tôi cố gắng động viên và thật tuyệt khi cả đội đã chơi một trận hợp lý.
HLV Chung Hae Seong đã phân tích điểm mạnh, điểm yếu của đội bóng, giúp chúng tôi tấn công tốt hơn. Tuy nhiên, những đường chuyền cuối cùng, sút cầu môn của HAGL chưa thật đạt. Bên cạnh đó, hàng phòng ngự  HAGL rất mong manh.
Song, tôi rất vui khi những cầu thủ ít được vào sân trước đó như Văn Sơn, Thanh Hậu, Đông Triều thi đấu rất tốt. Những ngày qua, tôi cố gắng nói chuyện và động viên họ. HAGL được người hâm mộ quan tâm rất nhiều. Họ ý thức được điều đó và trả lời trên sân cỏ”.
Lê Văn Sơn ăn mừng bàn thắng vào lưới Hà Nội, trận thứ 2 từ khi anh trở lại đội hình chính Minh Trần
Về tương lai, ông Ninh chia sẻ: “Tôi và Giám đốc kỹ thuật Chung Hae Seong thường xuyên trao đổi với nhau. Khá thú vị là ý tưởng của tôi và ông ấy rất hay trùng hợp với nhau.
So với các đội V-League thì HAGL là đội trẻ nhất. Các em còn có thể rất tốt hơn nữa. Tuy nhiên với V-League thì ngoại binh rất quan trọng.
Tôi sẽ tư vấn cho ông Chung để có tiền đạo ngoại mới có chuyên môn tốt để kết thúc cầu môn nhiều hơn. Có vậy mới kiếm tìm bàn thắng được”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.