HLV CLB Tottenham lên tiếng việc ‘bạn thân cùng lứa’ Harry Kane muốn ra đi

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/05/2021 18:07 GMT+7

HLV tạm quyền của Tottenham, Ryan Mason, cho biết tương lai của Harry Kane tại CLB không phụ thuộc vào việc liệu đội có đoạt vé tham dự Champions League mùa tới hay không.

Tương lai của Kane, đội trưởng đội tuyển Anh, đã trở thành chủ đề được đồn đoán dữ dội sau khi tiền đạo này nói "chúng tôi sẽ xem xét đi đâu" sau VCK EURO tới và mong muốn giành được danh hiệu ở cấp CLB. Việc bỏ lỡ tốp 4 Ngoại hạng Anh, điều có vẻ sắp thành hiện thực đối với Tottenham mùa này, sẽ là một đòn khác cho Spurs trong việc giữ chân các ngôi sao, trong đó có Kane, nhưng HLV Mason không cho rằng đó sẽ là yếu tố quyết định.

HLV tạm quyền Ryan Mason của Tottenham không thể làm nên lịch sử khi thua chung kết Cúp Liên đoàn Anh

AFP

"Harry Kane yêu CLB này. Điều đó đã được chứng minh trong 7 hoặc 8 năm qua. Anh ấy là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Mọi người đều biết điều đó, chúng tôi biết điều đó và tôi nghĩ Harry cũng biết điều đó. Điều quan trọng nhất hiện tại của chúng tôi hiện nay là vào trận đấu cuối tuần này. Chúng tôi giờ chỉ còn dồn toàn lực cho một mục tiêu", HLV Mason nói trước cuộc đụng độ Sheffield United - đội đã xuống hạng, ở vòng 34 Ngoại hạng Anh tuần này.
Mason và Kane đều 27 tuổi và là bạn thân ngoài sân cỏ. Nhưng Mason, cựu tiền vệ Spurs, cho biết anh chưa nói chuyện với tiền đạo này về tương lai. “Anh ấy là một trong những cầu thủ chuyên nghiệp nhất mà tôi từng gặp trong đời nên Harry Kane đã tập luyện rất chăm chỉ trong tuần này. Anh ấy sẽ sẵn sàng cho trận đấu cuối tuần", Mason nói thêm.
Lần cuối cùng Tottenham giành được một danh hiệu lớn là nâng cao Cúp Liên đoàn Anh năm 2008 nhưng CLB phía bắc London khẳng định Kane không phải để bán. Với 3 năm còn lại trong hợp đồng, các CLB khác sẽ phải mất một chi phí không nhỏ để Tottenham đồng ý để Kane ra đi, một điều có vẻ không khả thi trong thời đại dịch Covid-19.

Kane được đồn đoán đang nhắm đến một CLB có tiềm năng đạt các danh hiệu

AFP

Việc lọt vào tốp 4 sẽ giúp Kane tạm gác ý định ra đi, nhưng điều đó sẽ rất khó khăn khi Spurs kém đội xếp thứ 4 là Chelsea 5 điểm với 5 vòng đấu còn lại. Trong khi đó, Tottenham đã bị giáng một đòn khác trong việc tìm kiếm HLV mới thay Jose Mourinho sau khi HLV của Ajax, Erik ten Hag, vừa gia hạn hợp đồng. Một ứng cử viên hàng đầu khác, Julian Nagelsmann (CLB Leipzig), đã chọn gia nhập Bayern Munich vào mùa tới, trong khi HLV của Leicester, Brendan Rodgers cũng đã từ chối dẫn dắt Tottenham.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.