HLV Conte có thể chia tay Tottenham, cần ‘phép màu’ mới vào tốp 4 Ngoại hạng Anh

Giang Lao
Giang Lao
02/01/2023 07:13 GMT+7

Theo tờ Daily Mail , những phát biểu của HLV Conte sau trận thua của Tottenham trước Aston Villa tỷ số 0-2 tối 1.1, có thể báo hiệu khả năng nhà cầm quân này sẽ ra đi nếu CLB không tăng cường lực lượng.

Trận thua này cùng trận hòa Brentford 2-2 khi giải Ngoại hạng Anh nối lại thi đấu sau World Cup 2022 khiến Tottenham đánh mất vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng về tay M.U, khi thua 2 điểm (30 so với 32) và còn đấu nhiều hơn 1 trận.

HLV Conte có thể chia tay Tottenham

AFP

HLV Conte bày tỏ: “Diễn biến này có thể phải cần đến một phép màu nữa mới giúp chúng tôi lọt vào tốp 4 ở cuối mùa như mùa trước. Tại sao tôi phải nói đến phép màu? Bởi vì ở mùa trước gần suốt giải đấu, chúng tôi chỉ chơi với 12 hoặc 13 cầu thủ thường xuyên và họ may mắn không gặp chấn thương cũng như giữ được phong độ trong khoảng 15 trận cuối mùa”.

“Ở mùa này, nhiều dự báo cho rằng chúng tôi là ứng cử viên vô địch. Tuy nhiên, điều này không đúng thực tế, để có sự cạnh tranh này đội hình phải có từ 14 đến 15 cầu thủ cực giỏi, chất lượng và bên cạnh là các cầu thủ trẻ xuất sắc nữa. Tottenham chưa có đủ mọi yếu tố này. Chưa kể, ở mỗi kỳ chuyển nhượng bạn cần phải bổ sung từ 1 đến 2 cầu thủ mới có giá trị 50 triệu bảng hay đến 70 triệu bảng nữa. Nhưng đây là một quá trình, tôi hiểu dự án của CLB và cần phải tuân theo. Tôi chỉ là 1 HLV, và tôi sống ở CLB mỗi ngày nên hiểu được các vấn đề”, nhà cầm quân 53 tuổi người Ý nói tiếp.

Mặc dù vậy, theo báo chí Anh, những phát biểu của HLV Conte cho thấy sự thất vọng của nhà cầm quân này với tham vọng của ông chủ tịch CLB Tottenham, Daniel Levy, và trước khả năng sẽ không được tăng cường lực lượng đủ mạnh như mong muốn trong thời gian tới.

Các chuyên gia bình luận của kênh NBC Sports như cựu cầu thủ Robbie Mustoe cũng cho rằng: “HLV Conte đã để ngỏ khả năng chia tay Tottenham, có thể vào cuối mùa một khi Spurs không lọt vào tốp 4 Ngoại hạng Anh. Nhà cầm quân này luôn có tham vọng lớn cạnh tranh các ngôi vô địch, nhưng một khi đội bóng thiếu sự đầu tư cần thiết, ông ấy sẽ tính chuyện chia tay”.

Hiện Tottenham vẫn phải dựa nhiều vào 2 ngôi sao ở hàng công là Harry Kane và Son Heung-min, trong khi Richarlison và Dejan Kulusevski nghỉ dài hạn vì chấn thương. Trung vệ Cristian Romero và thủ môn Hugo Lloris chỉ vừa trở lại thi đấu sau World Cup 2022. Mặc dù vậy, sự mệt mỏi của các cầu thủ này đã khiến Spurs thi đấu sa sút trong 2 vòng đấu vừa trở lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.