HLV của Chelsea đau đầu 'lắp ghép' các tân binh đắt giá

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/02/2023 14:45 GMT+7

HLV Graham Potter của Chelsea thừa nhận sẽ không dễ 'lắp ghép' các tân binh đắt giá vừa gia nhập đội.

Chelsea của Potter tiếp đón Fulham ở Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 3 giờ sáng mai (4.2) sau khi vừa mang về các bản hợp đồng mới trong tháng 1 trị giá gần 300 triệu bảng. Cựu HLV của Brighton nói rằng ông không quan tâm đến "chuyện vặt vãnh" khi đánh giá về việc sẽ khó "lắp ghép" 8 tân binh đắt giá vào đội hình, trong đó đặc biệt là Enzo Fernandez đến từ Benfica với giá kỷ lục 106 triệu bảng.

HLV của Chelsea đau đầu 'lắp ghép' các tân binh đắt giá - Ảnh 1.

Bản hợp đồng đắt giá Enzo Fernandez nhiều khả năng ra mắt Chelsea ở trận gặp Fulham

AFP

Dù vậy, HLV Potter thừa nhận ông biết việc tạo ra sự kết hợp tốt giữa những tân binh và đội hình hiện tại sẽ là một thách thức. "Nếu bạn chi tiền, những đánh giá và kỳ vọng sẽ tăng lên. Lực lượng tốt đã có là một chuyện, nhưng bạn cần sắp xếp chúng, đưa ra quyết định đúng đắn", HLV Potter nói trong một cuộc họp báo trước trận gặp Fulham.

Nhà cầm quân người Anh nhấn mạnh thêm: "Thật thú vị, đây là một bài kiểm tra cho tôi và các cộng sự. Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ giỏi, nên cần sự cạnh tranh lành mạnh nhưng đôi khi sẽ mang lại những thất vọng. Sẽ có một số câu hỏi và lựa chọn khó xử vì chỉ có 11 người có thể ra sân từ đầu và bạn chỉ có một số lượng cầu thủ nhất định trong đội hình ngày thi đấu".

Ông Potter không loại trừ khả năng cầu thủ 22 tuổi vừa vô địch World Cup 2022 là Fernandez ra mắt ở trận đón tiếp Fulham: "Chúng ta phải làm thủ tục giấy tờ và xin giấy phép… Tiếng Tây Ban Nha của tôi không giỏi và tiếng Anh của anh ấy cũng không tốt, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hiểu nhau. Anh ấy là một chàng trai trẻ ấn tượng và chúng tôi đang mong được làm việc với anh ấy".

HLV của Chelsea đau đầu 'lắp ghép' các tân binh đắt giá - Ảnh 2.

Chelsea (trái) sa sút ở nửa đầu mùa giải này

AFP

Theo Reuters, một phần kế hoạch của HLV Potter trong kỳ chuyển nhượng mùa đông đã bị phá vỡ do việc Hakim Ziyech chuyển sang PSG thất bại vào phút chót. Điều này ít nhiều khiến chiến lược gia này đau đầu trong việc lựa chọn nhân sự hàng công do hiện có quá nhiều ngôi sao.

Với việc Chelsea đã chi hơn 500 triệu bảng kể từ khi được tiếp quản vào tháng 5 năm ngoái bởi một nhóm đầu tư do tỉ phú người Mỹ Todd Boehly và Clearlake Capital đứng đầu, vị trí thứ 10 hiện tại ở Ngoại hạng Anh của "The Blues" không phải là điều mà người hâm mộ mong đợi. Potter, người đã thay thế Thomas Tuchel vào tháng 9 năm ngoái, hy vọng chiến thắng trước đội xếp thứ 7 là Fulham có thể tạo bàn đạp mạnh mẽ cho nửa sau mùa giải.

Ở diễn biến khác, Chelsea trước đó cũng thông báo rằng, Laurence Stewart - cựu giám đốc kỹ thuật CLB AS Monaco - đã gia nhập CLB với tư cách đồng giám đốc thể thao để làm việc cùng với Paul Winstanley, người đã đảm nhận vai trò này vào tháng 11 năm ngoái. "Họ giám sát toàn bộ các đội thể thao, bao gồm tài năng, tuyển trạch viên, tuyển dụng và dữ liệu… Họ sẽ hợp tác chặt chẽ với Graham Potter và thành viên ban huấn luyện để hỗ trợ đội 1 bóng đá nam", CLB Chelsea cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.