HLV của Tottenham lo ngại việc chi tiêu mạnh tay của Chelsea và M.U

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/09/2022 14:50 GMT+7

HLV Antonio Conte lo ngại việc chi tiêu mạnh tay của Chelsea và M.U giúp họ có ‘lợi thế lớn’ trước Tottenham trong cuộc chiến giành vị trí trong tốp 4 Ngoại hạng Anh.

Conte đã nhận được sự ủng hộ của chủ tịch Daniel Levy khi Tottenham ký hợp đồng với 7 cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, trong đó đáng chú ý là việc chiêu mộ tiền đạo Richarlison trị giá 50 triệu bảng từ Everton. Với một đội hình được củng cố, Spurs đang có khởi đầu bất bại sau 5 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này (3 thắng, 2 hoà).

HLV Conte (trái) lo ngại việc chi tiêu mạnh tay của Chelsea và M.U

AFP

Nhưng HLV Conte vẫn lo ngại sau khi Chelsea và M.U chi hơn 200 triệu bảng cho các bản hợp đồng mới. Nhà cầm quân người Ý cho rằng sự hiện diện của những tài năng đắt giá ở Stamford Bridge và Old Trafford có thể tạo nên sự cạnh tranh gay gắt trong cuộc đua tốp 4.

Antony ra mắt ở trận Manchester United – Arsenal, có quá vội vàng?

Phát biểu trước trận đón tiếp Fulham ở vòng 6 Ngoại hạng Anh lúc 21 giờ tối nay (3.9), ông Conte nói với các phóng viên: “Thành thật mà nói, nếu bạn ký một cầu thủ với giá 100 triệu bảng hoặc 80 triệu bảng vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng, bạn có lợi thế lớn vì điều đó có nghĩa là bạn đang ký hợp đồng với một cầu thủ hàng đầu. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm những gì có thể làm và vào đúng thời điểm bởi vì tầm nhìn rất rõ ràng về số tiền sẽ chi, về việc mua cầu thủ miễn phí hay cho mượn vì khi đó chúng tôi đã chi tiền cho 2 cầu thủ, Richarlison và sau đó (Yves) Bissouma. Những người khác được mượn hoặc miễn phí nhưng chắc chắn phải có tầm nhìn, dự đoán và cung cấp cho HLV khả năng làm việc ngay từ đầu”.

Richarlison là bản hợp đồng đắt nhất của Tottenham ở kỳ chuyển nhượng vừa qua

AFP

Ông Conte nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi không đợi đến ngày cuối cùng cho một cầu thủ được cho mượn hoặc ký hợp đồng với một cầu thủ có những đặc điểm không tốt cho đội của chúng tôi. Chúng tôi đang đi đúng hướng cho khả năng đầu tư tiền vào thời điểm này của CLB. Sau đó, chúng tôi phải thực tế để hiểu rằng có những CLB đưa ra kế hoạch khác nhau. CLB có thể đầu tư nhiều tiền, CLB khác có thể đầu tư tiền bình thường. Chúng tôi đã làm những điều đúng đắn”.

Tài năng trẻ Antony chính thức gia nhập M.U với giá gần 100 triệu bảng

AFP

Ở diễn biến khác, theo thống kê của Deloitte, các CLB ở Ngoại hạng Anh đã phá vỡ kỷ lục chi tiêu trong một mùa giải với số tiền chi 1,9 tỉ bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Theo Deloitte, ước tính tổng chi tiêu của 20 CLB hàng đầu nước Anh trong kỳ chuyển nhượng vừa qua kết thúc vào ngày 1.9 là cao nhất trong lịch sử giải đấu, phá mốc 1,86 tỉ bảng được thiết lập trong kỳ chuyển nhượng mùa hè và mùa đông kết hợp trong mùa giải 2017 - 2018.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.