HLV Deschamps ‘chấp’ tuyển Anh ngăn chặn Mbappe

Giang Lao
Giang Lao
10/12/2022 14:43 GMT+7

Nhà cầm quân tuyển Pháp, HLV Deschamps tỏ ra thoải mái khi bình luận trước trận tứ kết World Cup 2022 gặp tuyển Anh lúc 2 giờ rạng sáng mai 11.12, trong đó có việc đối phương sẽ ‘bắt chết’ tiền đạo Mbappe .

Việc ngăn chặn tiền đạo Kylian Mbappe của tuyển Pháp đang là tâm điểm trên báo chí Anh, với rất nhiều đề xuất cho HLV Gareth Southgate có giải pháp hiệu quả “bắt chết” ngôi sao đang dẫn đầu giải Vua phá lưới World Cup 2022 với 5 bàn và 2 kiến tạo. Tuy vậy, HLV Deschamps vẫn hết sức bình thản.

HLV Deschamps và tiền đạo con cưng Mbappe

AFP

Trả lời phỏng vấn trước trận đấu, HLV Deschamps nói: “Dĩ nhiên, người Anh sẽ có giải pháp để ngăn chặn Mbappe, nhưng Kylian (Mbappe) vẫn luôn là Kylian. Cậu ấy sẽ quyết đoán hơn. Việc đội Anh sẽ tập trung vào Mbappe cũng là điều bình thường. Cậu ấy là cầu thủ quan trọng, và không riêng gì đội Anh, các đối thủ khác cũng đều đã có giải pháp. Nhưng đến nay chưa đội nào ngăn chặn được Mbappe cả. Cậu ấy luôn có cách và mọi khả năng để tìm giải pháp vượt qua đối thủ”.

Trong khi đó, đánh giá về cuộc đối đầu giữa 2 đội với tốc độ trận đấu có thể sẽ là yếu tố then chốt mang lại sự khác biệt. HLV Deschamps đánh giá: “Đây là ưu thế của tuyển Pháp với nhiều cầu thủ có tốc độ cao như Mbappe. Nhưng phía đội Anh, họ cũng có thể sử dụng tốc độ để tạo lợi thế. Việc họ có mặt ở đây (vòng tứ kết) đã nói lên tất cả.

Tuy nhiên, quan điểm của tôi, tốc độ chưa chắc sẽ bảo đảm mang lại bàn thắng. Khi bạn tấn công nhanh, đối phương sẽ có ít thời gian chuẩn bị để đối phó hơn. Mặc dù vậy, điều cốt lõi trong vấn đề này là kết hợp giữa tốc độ và chuyển đổi nhanh trạng thái thì mới có sự thành công. Tuyển Anh là đội rất giỏi trong việc này, họ đã kết hợp và ghi được rất nhiều bàn thắng”.

Do đó, HLV Deschamps cũng nhận định: “Tuyển Anh không có điểm yếu. Nhưng mỗi đội đều có điểm mạnh riêng của mình trong từng thời điểm. Chúng tôi sẽ nỗ lực và làm việc với mọi khả năng để hy vọng tìm ra được nơi họ có thể gặp vấn đề, và tận dụng điều đó để giành lợi thế. Đây là trận đấu không dễ, và thật khó để biết đối thủ có điểm yếu ở đâu để gây tổn thương cho họ”.

Ở trận gặp tuyển Anh, tuyển Pháp cũng đối mặt khả năng vắng 2 trụ cột là trung vệ Jules Kounde và tiền vệ Aurelien Tchouameni nếu họ nhận thêm 1 thẻ vàng nữa. Nhưng HLV Deschamps không lo lắng: “Họ biết điều đó. Họ sẽ phải chú ý, nhưng mục tiêu của chúng tôi là trước hết phải giành quyền đi tiếp đã. Nên dù có mối đe dọa, nhưng đó không phải là điều quan trọng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.