HLV đội Hà Tĩnh Nguyễn Thành Công: 'Tôi phải phá bỏ lối chơi cũ'

Phạm Đức
Phạm Đức
19/08/2022 21:31 GMT+7

HLV Nguyễn Thành Công của đội Hà Tĩnh cho rằng chiến thắng 2-0 trước CLB Nam Định là nhờ ông chỉ đạo các học trò phá bỏ lối chơi cũ, thi đấu thực dụng hơn.

Tối 19.8, tại vòng 13 V-League 2022, đội Hà Tĩnh tiếp đón CLB Nam Định trên sân nhà. Mặc dù trời mưa to khiến sân trơn, bóng ướt nhưng cầu thủ của cả hai đội vẫn thi đấu rất quyết tâm. Chung cuộc, đội chủ nhà Hà Tĩnh đã giành được thắng lợi 2-0 trước đội khách Nam Định.

Đây là chiến thắng rất quan trọng để CLB Hà Tĩnh lấy lại niềm tin từ các cổ động viên sau chuỗi 3 trận liên tiếp ở vòng đấu trước chỉ biết thua và đặc biệt là vực dậy tinh thần cho các cầu thủ của đội bóng.

Chia sẻ tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Nguyễn Văn Sỹ tỏ ra buồn bã, cho rằng việc đội bóng của ông để thua đội chủ nhà Hà Tĩnh là do trời mưa ảnh hưởng đến lối chơi, một phần là do các trụ cột bị dính chấn thương.

“Đội bóng của tôi mặc dù đã chơi rất cố gắng song do trời mưa to, sân trơn khiến việc tấn công của các cầu thủ gặp bất lợi. Đặc biệt là sự thiếu vắng của các cầu thủ trụ cột do dính phải chấn thương khiến sức mạnh của toàn đội giảm đi đáng kể”, ông Sỹ nói.

Còn HLV Nguyễn Thành Công tỏ ra rất vui khi bước vào buổi họp báo và cho biết: “Trong giai đoạn vừa rồi đội bóng của tôi thi đấu không tốt, việc giành thắng lợi ở trận đấu này phần nào đó giải tỏa được áp lực cho các cầu thủ”.

“Sau 3 trận đấu liên tiếp để thua vừa qua, tôi phải phá bỏ lỗi chơi cũ. Như trận đấu này tôi xây dựng đội bóng có lối chơi thực dụng hơn. Tôi chú trọng vấn đề phòng ngự, phản công và các tình huống cố định. Tôi nghĩ rằng trận đấu này các cầu thủ đã thích nghi được lối chơi mới và thực hiện rất tốt”, ông Công chia sẻ.

HLV Nguyễn Thành Công bật mí nhiều khả năng cao trận đấu tới đội Hà Tĩnh sẽ có sự trở lại của hai cầu thủ quan trọng là Phi Sơn và Văn Hùng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.