HLV đội Hồng Kông ấn tượng với Quang Hải và học trò cũ Công Phượng

14/06/2023 15:17 GMT+7

HLV Jorn Andersen của đội Hồng Kông ấn tượng với Quang Hải và Công Phượng, đồng thời đánh giá cao chất lượng đội tuyển Việt Nam.

"Đội Hồng Kông đến Việt Nam đá giao hữu, chúng tôi chờ đợi ở trận đấu này vì đội tuyển Việt Nam là đội mạnh ở châu Á. Đội Hồng Kông đứng hạng 145 so với 95 của đội tuyển Việt Nam, nên đây là trận đấu để tích lũy kinh nghiệm, bởi chúng tôi được thi đấu với đội mạnh ở châu Á, từ đó chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết Asian Cup 2023. Sự chuẩn bị của chúng tôi ở trận đấu này là các cầu thủ tập trung tối đa, không cần nghĩ tới cách chơi của đội tuyển Việt Nam bởi chưa biết dưới thời HLV Troussier, họ sẽ đá như thế nào. 

Đội tuyển Việt Nam đang trong quá trình chuyển giao sau thời HLV Park Hang-seo. Tôi được biết ông Troussier đã có kinh nghiệm huấn luyện ở châu Á và châu Phi. Chúng tôi sẽ tập trung vào chiến thuật của mình và cố gắng hết sức", HLV Jorn Andersen chia sẻ ở buổi họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội Hồng Kông, diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 15.6. 

Đội Hồng Kông đứng hạng 147 trên bảng xếp hạng FIFA, kém đội tuyển Việt Nam 52 bậc. Đây là đối thủ quen thuộc của các đội Đông Nam Á ở các loạt đấu giao hữu hay vòng loại Asian Cup. Huang Yang cùng đồng đội đã đánh bại Campuchia (3-0), Myanmar (2-0), để hòa Singapore (1-1) và thua Malaysia (0-2).

HLV đội Hồng Kông ấn tượng với Quang Hải, Công Phượng - Ảnh 1.

HLV Jorn Andersen

Gặp những đội mạnh hơn ở cấp độ châu Á, đội Hồng Kông thường thua đậm. Đó là những thất bại nặng nề trước Ấn Độ (0-4), Nhật Bản (0-6) hay Hàn Quốc (0-3). Nhìn chung, đội Hồng Kông nằm ở nhóm 3 hoặc nhóm 4 ở châu Á.

Tuy nhiên, không thể xem thường đội Hồng Kông. Ngồi trên băng ghế huấn luyện của đội là ông Jorn Andersen, thầy cũ của Công Phượng ở Incheon United năm 2019. Dưới thời ông Andersen, Công Phượng được vào sân 6 trận, trong đó có 2 trận đá chính. Sau đó HLV người Đan Mạch bị sa thải bởi thành tích bết bát ở K-League 2019.

HLV Andersen tiếp quản đội Hồng Kông vào năm 2021, 2 năm sau khi bị Incheon United sa thải. Với kinh nghiệm huấn luyện, ông Andersen đã giúp đội Hồng Kông vượt qua Campuchia và Afghanistan để góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup sau 54 năm chờ đợi. 

"Chúng tôi có 2 cầu thủ gặp chấn thương do thi đấu ở các giải trong nước với mật độ dày, do đó không có thể trạng tốt. Họ nhiều khả năng không đá chính. Tuy nhiên, tôi sẽ kiểm tra sức khỏe của họ ở buổi tập này để có đánh giá chính xác. Tôi muốn đội Hồng Kông được tích lũy kinh nghiệm trước những đội mạnh ở châu Á. Tôi xây dựng lối chơi quyết liệt, khao khát chiến thắng qua từng trận đấu để hướng tới Asian Cup. 

Tôi theo dõi đội tuyển Việt Nam từ lâu, khi từng làm việc với các HLV đội tuyển châu Á. Năm 2017, tôi từng huấn luyện đội tuyển Triều Tiên đá với Việt Nam ở TP.HCM. Đội tuyển Việt Nam sau đó tập huấn ở Hàn Quốc, khi tôi huấn luyện đội Incheon United ở K-League. Tôi ấn tượng với Quang Hải với màn thể hiện ở đội tuyển Việt Nam, bên cạnh Công Phượng từng là học trò của tôi ở Incheon United. Đó là những cầu thủ giỏi, đội tuyển Việt Nam có đội hình chất lượng nên đã vào chung kết AFF Cup 2022". 

Phần lớn lực lượng cầu thủ của đội Hồng Kông đang chơi trong nước, cho các CLB nổi bật như Kitchee hay Eastern. 4 cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài do ông Jorn Andersen huấn luyện đều góp mặt ở giải Trung Quốc. Kinh nghiệm nhất bên phía đội Hồng Kông là thủ môn Yapp Hung Fai với 83 lần khoác áo, bên cạnh đội trưởng Huang Yang, năm nay đã 39 tuổi với 68 trận đã đấu. Đội Hồng Kông có một số cầu thủ trẻ, nhưng hầu hết chưa có chỗ đứng. Ở chuyến thi đấu tại Việt Nam lần này, đội Hồng Kông không có sự xuất hiện của cầu thủ nhập tịch Michael Udebuluzor (Nigeria).

Theo trang Transfermark, đội hình của đội Hồng Kông hiện được định giá khoảng 6 triệu euro. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam được định giá đội hình khoảng 6,43 triệu euro. Độ tuổi trung bình của đội Hồng Kông đang là 27,7. Về phần đội tuyển Việt Nam, con số này đang là 26,5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.