HLV đội Sydney chỉ ra 'tử huyệt' của HAGL, không phục khi hòa 1-1

19/04/2022 22:10 GMT+7

HLV của Sydney FC tỏ ra rất tiếc nuối khi không thể giành trọn 3 điểm trước đội nhà HAGL, dù đội bóng đến từ Úc đã bị dẫn bàn trước.

Mở đầu trong buổi họp báo sau trận đấu giữa HAGL với Sydney FC, HLV Corica cho biết: "Tôi thất vọng vì Sydney FC không có 3 điểm. Đội bóng của chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội hơn và xứng đáng thắng trận này. Hôm nay chúng tôi đã nỗ lực hết sức và có trận đấu tốt".

Dù được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng đội bóng đến từ xứ sở chuột túi đã phải nhận bàn thua trước rồi sau đó mới có bàn thắng gỡ hòa nhờ công của tiền đạo Trent Buhagiar. Bên cạnh đó, có nhiều nhận định cho rằng bàn thắng san bằng cách biệt của Sydney FC là không hợp lệ bởi trước đó tiền đạo mang áo số 12 đã rơi vào thế việt vị.

Highlights Sydney - HAGL: Văn Thanh ghi bàn tuyệt đẹp, HAGL hụt 3 điểm đáng tiếc

Sau 2 trận đầu tiên ở vòng bảng AFC Champions League, Sydney FC vẫn chưa có chiến thắng nào. Ở trận mở màn, Sydney FC cũng hòa 0-0 trước Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc).

Tình huống ghi bàn gây tranh cãi của Sydney FC

ngọc linh

"Đáng lẽ chúng tôi phải có 6 điểm sau 2 trận, thay vì chỉ có 2 điểm. Tôi rất thất vọng, nhưng đó là điều bình thường trong bóng đá. Trong 4 trận còn lại, Sydney FC phải tạo ra sự khác biệt", HLV Corica tiếc nuối.

Nói về bàn thắng gỡ hòa của Sydney FC trước HAGL, HLV Corica cho rằng đã nghiên cứu kỹ những điểm yếu của đội bóng phố núi để khai thác một cách triệt để. 3 bàn thua của HAGL sau 2 trận đầu tiên đều đến từ các tình huống bóng bổng.

Sydney FC đã tận dụng tốt ưu thế về mặt thể hình, thể lực

ngọc linh

"Chúng tôi đã phân tích HAGL và tiếp cận trận đấu bằng cách cố gắng áp đặt thế trận. Tuy nhiên, HAGL là đội bóng có lối chơi đa dạng khi có nhiều đường lên biên cũng như phối hợp trung lộ. Nhìn chung, đây một là trận đấu hay của cả 2 đội", HLV Corico phân tích thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.