HLV Erik ten Hag tiết lộ đã ngủ ngon sau khi tống khứ Cristiano Ronaldo khỏi M.U

Giang Lao
Giang Lao
05/03/2023 08:38 GMT+7

Trước trận đại chiến M.U gặp Liverpool lúc 23 giờ 30 khuya nay 5.3 tại Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, HLV Erik ten Hag tiết lộ đã ngủ ngon sau các quyết định loại bỏ Cristiano Ronaldo và cả Harry Maguire.

Những quyết định này được HLV Erik ten Hag cương quyết thực hiện sau khi có khởi đầu mùa giải được xem là thảm họa với M.U, nhận 2 trận thua liên tiếp trước Brighton với tỷ số 1-2 và Brentford 0-4. Nhà cầm quân người Hà Lan khi đó đã thực hiện nhiều cuộc gọi điện thoại nói chuyện với Harry Maguire (đội trưởng) và siêu sao Cristiano Ronaldo.

HLV Erik ten Hag tiết lộ đã ngủ ngon sau khi tống khứ Cristiano Ronaldo khỏi M.U - Ảnh 1.

HLV Erik ten Hag (trái) và siêu sao Cristiano Ronaldo khi còn ở M.U

AFP

"Chắc chắn là tôi cân nhắc những quyết định lớn như vậy. Tôi phải xem xét tác động mà chúng tạo ra, không chỉ trong ngắn hạn mà còn trong dài hạn. Bạn phải luôn suy nghĩ mọi chiến lược với tư cách là người quản lý và đối mặt với hậu quả. Tôi biết điều đó, nhưng đó là công việc và trách nhiệm của tôi", HLV Erik ten Hag nói, khi tiết lộ lại câu chuyện trao đổi với Harry Maguire và Cristiano Ronaldo trước khi loại họ khỏi trận M.U gặp chính Liverpool trên sân Old Trafford hơn 6 tháng trước.

"Tôi có lý do để chọn đội hình khi đó để đối đầu với Liverpool. Những cầu thủ đã rất rõ ràng (việc cần loại Harry Maguire và Cristiano Ronaldo). Và tôi biết sẽ có phản ứng dữ dội hơn nếu M.U lại thua trận, đây là điều luôn có thể xảy ra trong bóng đá. Nhưng tôi không lo lắng. Tôi thậm chí còn ngủ ngon trong những đêm đó. Tôi phải đưa ra các quyết định liên quan đến CLB. Tôi phải đứng trước những quyết định đó và sẵn sàng chịu trách nhiệm", HLV Erik ten Hag nói thêm.

Đây là thời điểm CĐV M.U đến sân Old Trafford theo dõi trận gặp Liverpool với nỗi lo lớn sẽ bị đội quân của HLV Jurgen Klopp "nghiền nát". Tuy nhiên, bàn thắng quyết định của Marcus Rashford đã giúp "Quỷ đỏ" thành Manchester thắng 2-1 bằng lối chơi phòng ngự phản công hấp dẫn.

Trận đấu này, HLV Erik ten Hag loại thẳng tay trung vệ Harry Maguire, để đến nay trung vệ này chỉ còn làm bạn với ghế dự bị. Trong khi siêu sao Cristiano Ronaldo cũng bị gạt ra rìa, bực tức và sau đó tạo ra một cuộc khủng hoảng cho cá nhân mình trước khi dự World Cup 2022. Và cũng phải ra đi (đến CLB Al-Nassr ở Ả Rập Xê Út).

Đổi lại, HLV Erik ten Hag đã tạo ra một thời kỳ mới cho M.U, dẹp toàn bộ những mớ lộn xộn, trao vào tay Bruno Fernandes, Rashford và đặc biệt là Casemiro trách nhiệm dẫn dắt đội bóng. M.U từ đó đã thăng tiến không ngừng, họ tiến lên vị trí thứ 3 ở Ngoại hạng Anh, vào vòng 16 đội Europa League sau khi loại Barcelona, có mặt ở tứ kết Cúp FA và đoạt danh hiệu vô địch đầu tiên, Cúp Liên đoàn.

Đêm nay 5.3, lúc 23 giờ 30 (giờ Việt Nam), M.U tái đấu với Liverpool tại Anfield. Nhưng tình thế lúc này đã khác nhiều. Đội quân của HLV Erik ten Hag đang thăng hoa, họ hy vọng sẽ tiếp tục giành chiến thắng để tiếp tục áp sát Man City và Arsenal cạnh tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Trong khi Liverpool cũng cần thắng để thắp lại hy vọng cuộc cạnh tranh vị trí tốp 4 khi đã leo lên vị trí thứ 6, chỉ kém Newcastle (hạng 5) 2 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.