HLV Erik ten Hag: 'Tottenham hãy thôi kêu ca'

Giang Lao
Giang Lao
30/04/2019 11:05 GMT+7

Nhà cầm quân của CLB Ajax, ông Erik ten Hag đã phản ứng lại các phát biểu gần đây của HLV Mauricio Pochettino (Tottenham), rằng đội bóng Hà Lan được quá nhiều ưu ái khi không thi đấu cuối tuần qua và giữ được lực lượng mạnh nhất.

Rạng sáng mai (1.5, lúc 2 giờ), Tottenham tiếp Ajax trên trên sân nhà mới của mình trong trận lượt đi vòng bán kết Champions League.
Trước đó vào cuối tuần qua Tottenham vẫn phải thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh, và hệ quả là thua West Ham 0-1 và có thêm một số trụ cột bị chấn thương chưa chắc kịp bình phục.
Trong khi đó, Ajax lại được ban tổ chức giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie) cho nghỉ thi đấu để có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho trận “đại chiến” ở sân khách với Tottenham.
Vì vậy, HLV Pochettino cho rằng: “Đây là điều không công bằng chút nào. Nhưng Tottenham không thể thay đổi được gì, và phải nỗ lực vượt khó”.
Tuy nhiên, theo HLV Erik ten Hag thì: “Việc kêu ca này không đúng, và chẳng hợp lý. Ajax thi đấu ở giải Eredivisie và chỉ nhận 10 triệu euro một mùa. Còn họ, Tottenham chơi ở giải Ngoại hạng Anh nhận hàng chục triệu đến cả trăm triệu euro/mùa. Như vậy có công bằng với chúng tôi không?”.

tin liên quan

HLV Pochettino: 'Tottenham đang sống trong mơ'
HLV Mauricio Pochettino cho biết ông và các cầu thủ Tottenham 'đang sống trong mơ' khi họ chuẩn bị đối đầu với Ajax trong trận bán kết lượt đi Champions League.
Cũng theo ông Erik ten Hag: “Ở đây luôn có nhiều hoàn cảnh khác nhau. Mọi người cũng có mỗi hoàn cảnh khác nhau. Bạn phải luôn thích ứng với điều đó. Chúng tôi cũng vậy, phải thích ứng với hoàn cảnh của mình và nỗ lực vượt khó. Thế nên, họ (Tottenham) cũng thôi kêu ca nữa”.
Buổi tập chính của các cầu thủ Ajax trên sân mới trị giá hơn 1 tỉ euro của CLB Tottenham AFP
Trên thực tế, Ajax dù có bề dày lịch sử với 4 lần vô địch Cúp C1/Champions League, 2 lần á quân, nhưng hiện nay so tiềm lực tài chính với các CLB ở giải Ngoại hạng Anh rõ ràng họ là “phận con nhà nghèo”. Nhưng đã luôn vượt khó, như mùa này thi đấu từ vòng loại thứ 2 và nay thẳng tiến vào trận bán kết Champions League lần đầu tiên kể từ năm 1997.
Lực lượng của Ajax gồm hầu hết các cầu thủ trẻ do CLB này đào tạo nên mà tiêu biểu nhất hiện nay là Matthijs de Ligt và Frenkie de Jong, nhưng cũng có 2 ngôi sao kỳ cựu từng chơi ở Ngoại hạng Anh nhiều năm và bị thất sủng là tiền vệ người Serbia, Dusan Tadic (từ CLB Southampton) hay hậu vệ Daley Blind từ CLB Manchester United trở về thi đấu và hiện tỏa sáng rực rỡ.
Từ trái qua, Matthijs de Ligt và Frenkie de Jong là 2 ngôi sao tiêu biểu hiện nay của Ajax, nhưng sau mùa này họ đều chuyển sang các CLB lớn như Barcelona thi đấu AFP
Giữa lúc đó, Tottenham hiện cũng sở hữu đến 4 ngôi sao thành danh từ Ajax là hậu vệ Jan Vertonghen, Davinson Sanchez, tiền vệ Christian Eriksen và trung vệ Toby Alderweireld.
Ở cuộc đấu với Ajax rạng sáng mai, Tottenham vắng 2 ngôi sao đáng chú ý là thủ quân Harry Kane (chấn thương) và tiền đạo Son Heung-min (thẻ phạt).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.