HLV Flick muốn khôi phục chất thép của 'Cỗ xe tăng Đức' ở Qatar

Tây Nguyên
Tây Nguyên
07/11/2022 11:28 GMT+7

Vốn luôn nằm trong số các ứng cử viên vô địch sáng giá cho bất kỳ giải đấu nào họ tham gia, tuyển Đức lần này đến World Cup 2022 với hy vọng khơi lại ‘chất thép’.

Giống như căng thẳng trong các loạt sút luân lưu, các vấn đề trước giải đấu dường như ít gây khó khăn cho tuyển Đức, đội nổi tiếng về khả năng bật công tắc ‘tinh thần thép’ và thực hiện khi ở thời điểm thực sự quan trọng.
Tuy nhiên, lần này, đội 4 lần vô địch World Cup đang bị cản trở bởi những mối quan tâm từ hàng thủ đến hàng công, mới nhất là sự rút lui của tiền đạo Timo Werner và những lo ngại về chấn thương xung quanh thủ môn đội trưởng Manuel Neuer.

HLV Flick (phải) muốn khôi phục lại chất thép của tuyển Đức

REUTERS

Kể từ màn thể hiện thất vọng tại EURO 2004, tuyển Đức đã ít nhất vào đến bán kết của mọi kỳ World Cup và giải vô địch châu Âu, cho đến khi họ bị loại khỏi vòng bảng đáng thất vọng vào năm 2018 - lần rời World Cup sớm nhất sau 80 năm. HLV Hansi Flick, người tiếp quản sau trận thua của Đức trước Anh tại EURO 2020, đã xây dựng thành tích mạnh mẽ nếu không muốn nói là xuất sắc, với 9 trận thắng, 5 hòa và chỉ 1 thất bại trong 15 trận mà ông cầm quân.

Đường đến World Cup 2022: Đức luôn là ứng cử viên nặng ký

Thế nhưng, một trong những mối quan tâm lớn của Flick sẽ là tình trạng của thủ môn Neuer, người đã vắng mặt hơn 1 tháng trong tháng 10 và đầu tháng 11 với chấn thương vai. Hồi cuối tháng 10, HLV Julian Nagelsmann của CLB Bayern Munich, đã khiến cả nước Đức lo lắng khi nói rằng ông không thể đảm bảo Neuer có thể đi tới Qatar hay không.

CĐV Đức đang lo lắng cho tình trạng chấn thương của thủ môn Neuer

REUTERS

Mặc dù là đội tự hào có những thủ môn dự bị tầm cỡ như Marc-Andre ter Stegen của Barcelona và Kevin Trapp của Eintracht Frankfurt, nhưng Neuer mang lại nhiều điều hơn cho nước Đức chứ không chỉ là tài năng và sự hiện diện của anh.

Nỗi lo hàng công

Một nỗi lo khác đối với cựu HLV của Bayern Munich là đội của ông sẽ làm thế nào để chuyển đổi cơ hội thành bàn thắng, đặc biệt là khi không có Werner của RB Leipzig. Werner trở lại Bundesliga vào tháng 8 sau 2 năm thi đấu không mấy vui vẻ tại Chelsea, với mục tiêu muốn lấy lại phong độ trước World Cup 2022. HLV Flick đã công khai khuyến khích Werner trở lại Bundesliga và anh dường như đang có được phiên bản tốt nhất sau khởi đầu chậm chạp (đã ghi được 5 bàn sau 6 trận) trước khi dính chấn thương ở trận gặp Shakhtar Donetsk tại Champions League tuần trước.

Sự vắng mặt của Timo Werner sẽ là tổn thất không nhỏ cho tuyển Đức

Flick đã đưa ra một tuyên bố rằng "tin tức cay đắng" sẽ là một "mất mát lớn", cho cả Werner và nước Đức: "Chúng tôi sẽ phải làm gì nếu không có một tiền đạo xuất sắc với tỉ lệ bàn thắng cao trong màu áo tuyển quốc gia”.

Tài năng tuổi teen Youssoufa Moukoko của Borussia Dortmund nhiều khả năng sẽ được lên tuyển

REUTERS

Tuyển Đức thiếu sự thay thế sẵn sàng ở hàng tiền đạo, nên ít nhất một cầu thủ thiếu kinh nghiệm có khả năng được gọi lên tuyển đến Qatar. Ứng viên sáng giá là tài năng tuổi teen Youssoufa Moukoko của Borussia Dortmund, người đã dẫn dắt hàng công của đội này ở Bundesliga và Champions League khi mới 17 tuổi.

HLV của Dortmund, Edin Terzic cho biết chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Moukoko trở thành một phần thường xuyên của đội tuyển Đức. Phát biểu sau khi sự vắng mặt của Werner được xác nhận, Terzic cho biết HLV Flick "có đủ chuyên môn và kinh nghiệm" để đánh giá chất lượng của Moukoko.

Một ứng viên khác là Niclas Fuellkrug, 29 tuổi, người thường xuyên đứng đầu bảng xếp hạng ghi bàn Bundesliga mùa này trong màu áo Werder Bremen. Là một số 9 truyền thống, có thể hình tốt, Fuellkrug tài năng đã phải chịu đựng một sự nghiệp đầy chấn thương và chưa bao giờ được chọn vào tuyển Đức. Các lựa chọn tiềm năng khác là Karim Adeyemi (Dortmund) và Lukas Nmecha (Wolfsburg), khi cả hai đều đã được lên tuyển trước đây.

Tại World Cup 2022, tuyển Đức nằm cùng bảng E với Tây Ban Nha, Nhật Bản và Costa Rica.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.