Đức 'khát' tiền đạo giỏi trước World Cup

05/11/2022 08:27 GMT+7

Dẫn đầu giải vua phá lưới Bundesliga hiện nay là Niclas Fullkrug - tiền đạo người Đức 29 tuổi, đang khoác áo Werder Bremen, ghi được 9 bàn sau 12 trận. Tuy nhiên ít ai biết đến Fullkrug, đơn giản vì anh chưa bao giờ được khoác áo đội tuyển quốc gia.

Jamal Musiala chơi ở vị trí tiền vệ cho Bayern Munich

AFP

Ngoài Fullkrug, chỉ có một cầu thủ khác người Đức xuất hiện trong “top 12” cầu thủ ghi bàn nhiều ở Bundesliga mùa này, đó là Jamal Musiala. Đây là một tiền vệ của Bayern Munich. Phải chăng các tiền đạo giỏi người Đức đang chơi bóng ở nước ngoài? Không hề! Cả 6 tiền đạo từng được gọi vào Mannschaft trong vòng 12 tháng gần đây (Karim Adeyemi, Lukas Nmecha, Leroy Sane, Thomas Mueller, Serge Gnabry, Timo Werner) đều đang thi đấu ở giải Bundesliga! HLV Hansi Flick khó mà nhìn đi đâu khác để chọn tiền đạo trước khi công bố danh sách đội Đức dự VCK World Cup. Điểm danh các tiền đạo Đức, rồi so sánh với các đội mạnh khác, chúng ta thấy ngay: chất lượng tiền đạo là nhược điểm lớn của Mannschaft hiện nay. Theo biểu giá cá cược, 8 ứng viên nặng ký cho danh hiệu vua phá lưới tại World Cup này lần lượt là Harry Kane (Anh), Kylian Mbappe (Pháp), Karim Benzema (Pháp), Lionel Messi (Argentina), Neymar (Brazil), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Romelu Lukaku (Bỉ), Memphis Depay (Hà Lan).

Niclas Fullkrug không phải là mẫu tiền đạo được trông đợi của tuyển Đức

Reuters

Gần nửa thế kỷ trước đây, nói đến Mannschaft ở các giải đấu lớn là phải nói đến uy lực của các tiền đạo. Hàng chục tượng đài qua các thập niên: Uwe Seeler, Gerd Mueller, Karl-Heinz Rummenigge, Klaus Fischer, Klaus Allofs, Rudi Voeller, Juergen Klinsmann, Stefan Kuntz, Oliver Bierhoff, Lukas Podolski, Mario Gomez, Miroslav Klose… Kỷ lục ghi 14 bàn trên sân cỏ World Cup của Gerd Mueller đứng vững thật lâu. Ronaldo (Brazil) qua mặt Mueller, nhưng rồi bây giờ thì kỷ lục này lại thuộc về Klose (16 bàn). Lạ thay, tiền đạo Đức bỗng “trống vắng” hẳn sau thế hệ của Klose và Gomez. Bây giờ thì phải nói thẳng: bóng đá Đức không có tiền đạo nào ở đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Đâu là những cầu thủ Đức được đánh giá cao nhất hiện nay ở các phẩm chất gắn chặt với vai trò tiền đạo? Cầu thủ Niclas Fullkrug nêu trên dễ dàng chiếm lấy vị trí số 1. Ngay sau đó, theo một phân tích đầy tính chuyên môn của giới bóng đá Đức, là những cái tên mà chắc bạn… không hề biết. Vâng, ít ai biết đến Philip Tietz (Darmstadt), Felix Platte (Paderborn), Robert Glatzel (Hamburg) hoặc Tim Kleindienst (Heidenheim), vì họ đều đang thi đấu ở giải hạng nhì!

Sau khi Klose chia tay Mannschaft với danh hiệu vô địch World Cup 2014, người ta chờ xem ai sẽ thay chỗ của anh trong đội tuyển Đức. Bây giờ, đã gần 10 năm trôi qua vẫn chưa hề thấy “hậu bối” nào xuất sắc. Vì sao? Hãy hỏi… Pep Guardiola, Juergen Klopp và Thomas Tuchel! Đó là ba trong số vài tượng đài huấn luyện lớn nhất thế giới ở kỷ nguyên này. Họ đều cầm quân ở giải Bundesliga, vào thời điểm Klose chia tay Mannschaft. Điểm chung trong quan điểm bóng đá của họ là… không có chỗ cho mẫu tiền đạo đích thực như Klose! Trong một đội bóng do Guardiola huấn luyện thì mỗi cầu thủ bất kỳ đều là mắt xích tấn công, có thể ghi bàn, và bàn thắng chủ yếu sẽ đến từ cả một quá trình phối hợp nhuần nhuyễn, như thể đó cũng chỉ là một đường chuyền, một công đoạn của cả cỗ máy. Klopp lấy tốc độ làm đầu, cứ chạy nhanh hơn và nhiều hơn đối thủ thì cơ hội ghi bàn sẽ đến, bất kể ai đứng ở vị trí tiền đạo. Tuchel chính là người thay chỗ Klopp ở Dortmund.

Tất nhiên, không có điều gì chính xác đến mức tuyệt đối. Nhưng ảnh hưởng lớn từ cách huấn luyện của Tuchel, Klopp và Guardiola ở các đội bóng hàng đầu nước Đức chính là nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng gần như “khai tử” vai trò tiền đạo trên sân cỏ Đức. Để rồi bây giờ Mannschaft cạn kiệt tiền đạo giỏi trước thềm World Cup 2022!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.